3 lần bị tóm khi chở thủy sản lậu về Hà Nội

ANTĐ - Không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc và giấy chứng nhận kiểm dịch 650kg cá trắm giòn, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt chủ hàng 17 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ số cá trên. 
3 lần bị tóm khi chở thủy sản lậu về Hà Nội ảnh 1

650kg cá trắm giòn không rõ nguồn gốc xuất xứ của Nguyễn Minh Tâm bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ

Vào hồi 2h ngày 18-10, Đội 6 Phòng cảnh sát PCTP về Môi trường phối hợp Phòng CSGT (CATP Hà Nộ) và Đội QLTT số 8, Chi cục QLTT Hà Nội tiến hành kiểm tra xe ôtô tải mang BKS: 14C - 082.90 do Trần Ngọc Thịnh (SN 1959, ở số 6 đường 20, phường Phúc xá, quận Ba Đình, Hà Nội) điều khiển tại khu vực đầu cầu Phù Đổng (thuộc địa bàn huyện Gia Lâm, Hà Nội). Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe chở 650kg cá trắm giòn (có trị giá 91 triệu đồng). 

3 lần bị tóm khi chở thủy sản lậu về Hà Nội ảnh 2

Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản xử phạt chủ hàng và tiêu hủy toàn bộ số cá trên

Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng là Bùi Đức Tâm (SN 1990, ở tổ 9, khu 3, phường Quang Trung, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) Tâm không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng  minh nguồn gốc xuất xứ cũng như giấy chứng nhận kiểm dịch... Tâm khai nhận, 650kg cá trắm giòn trên được Tâm thu mua từ TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh rồi vận chuyển về Hà Nội để tiêu thụ. 

Lực lượng chức năng đã tiến hành củng cố hồ sơ, buộc tiêu huỷ 650kg cá trắm giòn trên, đồng thời ra quyết định xử phạt hành chính đối với Bùi Đức Tâm 17 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng hoá không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. 

Chiếc xe do Thịnh lái đã từng sử dụng trong việc kinh doanh hàng hóa nhập lâp là mặt hàng thủy sản bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ hồi đầu tháng 4 và thangs 12-2013