3 công việc gây nguy cơ hút thuốc lá cao nhất

ANTĐ -  Thợ mỏ, công nhân xây dựng và nhân viên dịch vụ thực phẩm là ba nghề nghiệp mà người lao động có khả năng hút thuốc cao nhất hơn bất kỳ ngành nghề nào ở Mỹ. Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh của Mỹ mới công bố trong báo cáo mới đây.

Bản báo cáo ước tính rằng 30% số công nhân khai thác khoáng sản, những người làm trong ngành phục vụ thực phẩm hút thuốc thường xuyên, tỉ lệ này chiếm 19.3 % so với những người trưởng thành tại Mỹ. Đối với những người làm trong ngành xây dựng, tỉ lệ này chiếm 29.7%.

Sự can thiệp của nơi làm việc nhằm kiểm soát việc hút thuốc đã có hiệu quả trong việc giảm tỉ lệ số người hút, và điều này đã giúp cho tỉ lệ người hút thuốc ở Mỹ trong mấy năm trở lại gần đây có xu hướng giảm. Người lao động trong ngành giáo dục có tỉ lệ hút thuốc thấp nhất, bản báo cáo nhận xét. Nghề nghiệp thứ hai chiếm 10.9% là những nhân viên làm trong trong các công ty quản lý.
3 công việc gây nguy cơ hút thuốc lá cao nhất ảnh 1
Hơn 19.6% người trẻ Mỹ hút thuốc

Các điều khoản trong việc sử dụng lao động được biết đến với hiệu quả trong việc giảm tỉ lệ hút thuốc. Ví dụ như trong bảo hiểm y tế, việc điều trị để cai nghiện thuốc lá là một điểm giúp cho những người có thói quen hút thuốc trong môi trường làm việc có thể từ bỏ. Chính sách này nên được tăng cường, đặc biệt với những nơi có tỉ lệ hút thuốc cao – CDC cho biết.

Các dự luật chăm sóc sức khỏe được ban hành cuối năm ngoái đòi hỏi bảo hiểm y tế cá nhân có kế hoạch ngăn ngừa việc hút thuốc lá mới được trả tiền để điều trị, và phải có kết quả về tỉ lệ giảm hút thuốc ở nơi làm việc cao hơn. Những nhà quản lý nên chắc chắn rằng nhân viên của họ nhận thức được lợi ích từ chương trình và nên khuyến khích họ sử dụng.

Bản báo cáo dựa trên dữ liệu từ cuộc điều tra y tế của Quốc gia từ năm 2004 đến 2010, đại diện quốc gia là những người Mỹ đã trưởng thành.