14 năm 'ngủ ngày, cày đêm' trốn truy nã

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong suốt 14 năm trốn lệnh truy nã, Nguyễn Đình Long sử dụng nhiều tên giả khác nhau, chỉ nhận công việc làm thêm ban đêm, ngày ngủ nhằm hạn chế tiếp xúc với bên ngoài…

Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Trưởng CAH Hoài Đức, Hà Nội thông tin đơn vị vừa bắt giữ thành công một đối tượng trốn truy nã lâu năm trốn tại TP. HCM.

Với thành tích này, UBND huyện Hoài Đức đã quyết định thưởng 'nóng' cho tổ công tác Đội CSHS - CAH Hoài Đức bắt giữ đối tượng truy nã lâu năm.

UBND huyện Hoài Đức trao khen cho các cá nhân

UBND huyện Hoài Đức trao khen cho các cá nhân

Theo tài liệu của cơ quan công an, Nguyễn Đình Long (SN 1989) trú tại thôn Cát Thuế, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức là thủ phạm trong một vụ án giết người từ 14 năm trước.

Sự việc xảy ra vào tối 10-9-2010 tại một đám cưới ở xã Vân Côn. Tối hôm đó, Nguyễn Đình Long đi đến đám cưới của một người trong xã dự tiệc ngọt. Tại đây, Long cầm 2 chén nước lên tung hứng thì có người chạm vào tay khiến chiếc chén không theo ý Long, bay vào bàn tiếp khách nơi có một nhóm thanh niên đang ngồi.

Chiếc chén vỡ, Long ra hiệu xin lỗi nhưng bị nhóm thanh niên túm cổ áo và cầm ghế nhựa đánh vào đầu Long.

Nguyễn Đình Long tại hiện trường vụ án 14 năm về trước

Nguyễn Đình Long tại hiện trường vụ án 14 năm về trước

Mọi người ra can ngăn, Long bỏ chạy vào trong làng. Một người trong nhóm là anh Đỗ Viết T đã cầm gạch đuổi theo Long. Trong quá trình chạy vào khúc quặt, Long đã bị ngã. Anh T đã ném gạch về phía Long nhưng nam thanh niên tránh được.

Lúc này có người từ trong đám cưới chạy ra bảo anh T bỏ gạch xuống và không được đánh nhau. Thấy anh T vừa quay mặt đi, Long nhặt một viên gạch lỗ ở gần đó ném về hướng anh T trúng vào đầu.

Anh T bỏ 2 viên gạch xuống ngồi ôm đầu còn Long bỏ chạy. Hôm sau Long ra đám cưới thấy có lực lượng công an nên sợ và bỏ trốn luôn. Anh T dù được bạn bè đưa đi cấp cứu, nhưng sau đó 8 ngày đã tử vong.

Ban đầu, Cơ quan CSĐT - CAH Hoài Đức đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Long tội danh cố ý gây thương tích. Do bị can bỏ trốn nên Cơ quan CSĐT - CAH Hoài Đức đã ra Quyết định truy nã số 01 ngày 30-12-2010 đối với Nguyễn Đình Long.

Năm 2011, do chưa bắt được đối tượng nên Cơ quan CSĐT - CAH Hoài Đức ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra. Đến ngày 22-12-2023, Cơ quan CSĐT - CAH Hoài Đức quyết định phục hồi điều tra vụ án.

Tuy nhiên, căn cứ vào hành vi của đối tượng, Cơ quan CSĐT - CAH Hoài Đức đã quyết định thay đổi tội danh từ “Cố ý gây thương tích cho người khác” sang tội “Giết người” đối với bị can Nguyễn Đình Long.

Với tinh thần quyết tâm đấu tranh, thanh loại đối tượng truy nã nhất là đối tượng lâu năm, chỉ huy CAH Hoài Đức đã giao nhiệm vụ cho Đội CSHS phải bắt bằng được đối tượng Nguyễn Đình Long.

Sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát thu được thông tin Long đang lẩn trốn tại TP. HCM. Ngày 10-1-2024, tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự CAH Hoài Đức đã bắt được bị can Nguyễn Đình Long tại TP. HCM.

Quá trình trốn truy nã, Nguyễn Đình Long lấy nhiều tên giả khác nhau và làm thuê tại cửa hàng làm bánh mì ở TP. HCM. Long chỉ nhận công việc làm ban đêm, ban ngày đối tượng ngủ để hạn chế tiếp xúc bên ngoài.