121 người tử vong vì Ebola tại Sierra Leone chỉ trong 1 ngày

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bác tin đồn tăng tỷ giá; Phát hiện một hầm lớn, chứa gần 160 quả bom; 121 người tử vong vì Ebola tại Sierra Leone chỉ trong 1 ngày; Biểu tình ở Hong Kong hạ nhiệt…

Bản tin phát thanh ngày 6-10-2014 do Báo An ninh Thủ đô sản xuất
* Mấy ngày vừa qua, do tỷ giá liên ngân hàng biến động tăng, trên thị trường xuất hiện tin đồn Ngân hàng Nhà nước (NHNN) điều chỉnh tăng tỷ giá bình quân liên ngân hàng, bà Nguyễn Thị Hồng - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã lên tiếng bác bỏ thông tin trên và cho biết, NHNN sẽ không điều chỉnh tăng tỷ giá bình quân liên ngân hàng mà giữ ổn định như hiện nay. 

* Chỉ với tấm bằng cấp 3 giả, ông Võ Văn Miền (SN 1964, trú P.Tây Sơn, TP.Pleiku) đã “hợp thức hóa” bằng cấp, trở thành GĐ Trung tâm Kỹ thuật Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh Gia Lai. Vụ việc bị phanh phui đã hơn 3 tháng, nhưng Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai không giải quyết khiến dư luận bức xức đặt câu hỏi, có hay không sở này “bảo kê” cho sai phạm của ông GĐ Trung tâm Kỹ thuật TNMT? 

121 người tử vong vì Ebola tại Sierra Leone chỉ trong 1 ngày ảnh 1
Số đạn pháo được phát hiện. (Ảnh: TTXVN)

*  Đội rà phá bom mìn, TCT xây dựng Trường Sơn, thuộc Binh đoàn 12, đã phát hiện một hầm chứa số lượng lớn bom, đạn tại khóm Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.  Hầm bom được phát hiện nằm ở độ sâu 2,5m với 159 quả bom, đạn các loại như pháo cối 130; pháo cối 175, bom M79, lựu đạn và bom bi.

* Vietnam Airlines cho biết, do ảnh hưởng của bão Phanfone, một số chuyến bay của hãng đến/đi Nhật đêm ngày 6-10 sẽ phải chiều chỉnh, nhằm đảm bảo an toàn khai thác.

Bản tin tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý khác

121 người tử vong vì Ebola tại Sierra Leone chỉ trong 1 ngày ảnh 2Nhân viên y tế đo thân nhiệt những người tham dự một cuộc họp báo về việc mở một trung tâm điều trị Ebola mới ở Monrovia hôm 3-10 - Ảnh: Reuters

* Chỉ trong vòng 1 ngày, Sierra Leone ghi nhận 121 ca tử vong vì Ebola, con số khủng khiếp nhất từ trước đến nay. Trong thông báo ra ngày 5-10 (theo giờ địa phương), giới chức y tế Sierra Leone (Tây Phi) cho biết các ca tử vong này được ghi nhận trong ngày 4-10, đưa tổng số người chết vì Ebola ở nước này lên 678 người. Hơn 81 trường hợp mắc bệnh mới cũng được phát hiện.

* Sau một tuần biểu tình đòi dân chủ, ngày 5-10, những người ủng hộ Phong trào “Chiếm trung tâm” tại Hồng Kông (Trung Quốc) đồng ý bàn giao cho cảnh sát một số địa điểm đã chiếm cứ. Ông Đới Diệu Đình, một trong những người khởi xướng Phong trào “Chiếm trung tâm” cho biết, việc ngừng bao vây các tòa nhà công quyền là để 3.000 cán bộ nhân viên chính phủ đi làm trở lại vào ngày 6-10, bởi hoạt động chiếm giữ trung tâm chỉ nhằm phản đối trưởng đặc khu Lương Chấn Anh, không nhắm vào những công chức khác.

121 người tử vong vì Ebola tại Sierra Leone chỉ trong 1 ngày ảnh 3
Tân Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg

* Hôm 5-10, Tân Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã tuyên bố liên minh có thể triển khai lực lượng của mình tới bất cứ nơi nào nếu muốn, bởi thỏa thuận hậu Chiến tranh lạnh đang bị lung lay trước những hành động của Nga tại Crimea và Ukraine.

* Quân đội Pakistan sắp trang bị hệ thống vũ khí hạt nhân tấn công từ biển và trang bị loạt đầu tiên về vũ khí hạt nhân chiến thuật. Chuyên gia Trung tâm phân tích chiến lược và  công nghệ Nga - Vasiliy Kashin cho rằng,  Islamabad trang bị hệ thống vũ khí mới có thể dẫn đến sự lo ngại của các quốc gia trong khu vực trong đó có Trung Quốc.  

* 5 sĩ quan cảnh sát đã thiệt mạng và khoảng 12 người khác bị thương ở Cộng hoà Chechnya, thuộc Nga khi họ cố khống chế một nghi phạm đánh bom liều chết.

* Bộ Ngoại giao Anh hôm 4-10 xác nhận, một công dân người Anh bị phiến quân bắt cóc tại Libya hồi tháng 5 đã được phóng thích và trở về Anh đoàn tụ với gia đình.