Biểu tình ở Hồng Kông hạ nhiệt

ANTĐ - Sau một tuần biểu tình đòi dân chủ, ngày 5-10, những người ủng hộ Phong trào “Chiếm trung tâm” tại Hồng Kông (Trung Quốc) đồng ý bàn giao cho cảnh sát một số địa điểm đã chiếm cứ, tờ Đại Công Báo đưa tin.
Biểu tình ở Hồng Kông hạ nhiệt ảnh 1
Hôm nay nhiều tòa nhà chính phủ được người biểu tình “giải phóng”

Cơ quan Giáo dục của đặc khu này cũng thông báo, học sinh ở quận Trung Tây và Loan Tử - 2 khu vực bị ảnh hưởng bởi cuộc biểu tình trong những ngày qua, sẽ đi học lại vào hôm nay (6-10). Ông Đới Diệu Đình, một trong những người khởi xướng Phong trào “Chiếm trung tâm” cho biết, việc ngừng bao vây các tòa nhà công quyền là để 3.000 cán bộ nhân viên chính phủ đi làm trở lại vào ngày 6-10, bởi hoạt động chiếm giữ trung tâm chỉ nhằm phản đối trưởng đặc khu Lương Chấn Anh, không nhắm vào những công chức khác. 

Nhiều học giả Hồng Kông cũng lên tiếng khuyên người biểu tình nhanh chóng rời khỏi hiện trường vì sự an toàn của chính họ. Động thái này diễn ra sau khi đặc khu trưởng Hồng Kông ông Lương Chấn Anh ngày 4-10 cảnh cáo sẽ áp dụng một loạt biện pháp cần thiết để khôi phục lại trật tự xã hội sau những ngày mọi hoạt động tại đặc khu này bị đình trệ do biểu tình. Đến 6h tối 5-10, con đường có đặt trụ sở Văn phòng của Trưởng đặc khu đã được thông xe. Tuy nhiên, theo một việc trang mạng Trung Quốc đại lục, chỉ một số người biểu tình đồng ý giải tán trong khi một số lại cho biết “kiên trì bám trụ”. 

Trước đó sáng 5-10, tại quận Vượng Giác, một cuộc xung đột giữa cảnh sát chống khủng bố với người biểu tình đã xảy ra. Một số người biểu tình bao vây cảnh sát và cáo buộc cảnh sát thông đồng với xã hội đen để tấn công người biểu tình. Cảnh sát đã đáp trả bằng cách xịt hơi cay. Nhóm phần tử xã hội đen được nhắc tới là 8 trong số 19 người bị cảnh sát Hồng Kông bắt giữ sau khi xảy ra các vụ xô xát giữa người biểu tình đòi dân chủ và người phản đối vào ngày 3-10. 

Trước làn sóng đòi dân chủ tại Hồng Kông, tờ Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc bác bỏ khả năng xảy ra cuộc “Cách mạng màu” ở Trung Quốc.