TP.HCM

Xe ben lao vào nhà dân làm 2 người tử vong

ANTĐ - Xe ben đang lưu thông xuống dốc cầu, bất ngờ lao như hung thần trên đường phố rồi vào tiệm sửa xe, gây tai nạn kinh hoàng làm 3 người bị thương và 2 người tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h sáng 21/5 tại nhà số 552/2 đường Tùng Thiện Vương, phường 12, quận 8, TP.HCM. Hiện công an – CSGT địa phương đang điều tra làm rõ, nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng này.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng

2 nạn nhân tử vong được xác định là, bà Bùi Thị Phước (SN 1953) và ông La Hán Lu (1967, cùng ngụ quận 8).

Trước đó, thời điểm trên, tài xế Hồ Văn Trực (SN 1989, ngụ tỉnh Bạc Liêu) điều khiển xe ben chở cát, xuống dốc cầu Nhị Thiên Đường xuống đường Tùng Thiện Vương. Tuy nhiên khi đổ dốc cầu, tài xế Trực không kiểm soát được xe, anh này cùng phụ xe nhoài người ra la lớn xe mất thằng để cảnh báo người đi đường.

Chiếc xe hung thần lao lên lề, cuốn vào gầm hàng loạt xe gắn máy của cửa hàng bán xe gắn máy và lao trực diện vào căn nhà là tiệm sửa xe và cũng là điểm bán cà phê ở địa chỉ trên. Ban đầu xe ben đã cán làm một phụ nữ gãy chân. Khi xe lao vào tiệm sửa xe có nhiều người bên trong. Cụ thể ông Đỗ Văn Tư (SN 1967, chủ tiệm) đang bơm vá xe cho khách bị tường gạch sập, đè lên người gây thương tích. Một số ngưởi có mặt bên trong bỏ chạy thoát thân. Riêng bà Phước đang ở trong nhà bị căn nhà đổ sập kẹt bên trong. Khách đang sửa xe là ông Lu, bị chiếc xe hung thần cuốn vào gầm.

Đống đổ nát tại ngôi nhà là tiệm sửa xe cũng là điểm bán cà phê do xe ben gây ra

Tai nạn vừa xảy ra, người dân địa phương tham gia ứng cứu các nạn nhân, nhưng do hiện trường ngổn ngang nên gặp nhiều khó khăn. Người dân đã dùng các vật dụng giải cứu tài xế và phụ xe của xe ben, đưa họ đến công an để làm việc.

Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ - cứu nạn của sở Cảnh sát PCCC TP.HCM đã đến hiện trường tham gia tìm kiếm các nạn nhân. Đến gần trưa cùng ngày, thi thể của bà Phước và ông Lu được di chuyển ra ngoài, đưa đến bệnh viện để phục vụ công tác khám nghiệm tử thi.

Bước đầu tại công an, tài xế Trực khai báo, khi xe đổ dốc cầu thì bỗng nhiên mất phanh, không kiểm soát được xe nên gây tai nạn.

Lực lượng cứu hộ  - cứu nạn tại hiện trường

Được biết vụ tai nạn làm 3 người bị thương, trong đó có 2 người bị thương nhẹ, 1 người bị thương nặng và 2 người tử vong như nói trên.

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ – Chủ tịch UBND quận 8, cho biết, trước mặt chính quyền địa phương hỗ trợ kinh phí và cử người ở bệnh viện để chăm sóc những người bị thương; tạm thời chính quyền cũng hỗ trợ các gia đình có nạn nhân tử vong, với mức 3 triệu đồng/ gia đình nạn nhân để lo hậu sự.