Người Việt ở Nhật vẫn làm việc bình thường

(ANTĐ) - Toàn bộ số lao động Việt Nam tại Nhật vẫn giữ khoảng cách an toàn, xa nhà máy điện hạt nhân và làm việc bình thường.

Người Việt ở Nhật vẫn làm việc bình thường

(ANTĐ) - Toàn bộ số lao động Việt Nam tại Nhật vẫn giữ khoảng cách an toàn, xa nhà máy điện hạt nhân và làm việc bình thường.

>>>Nhiều người Việt Nam tại Nhật tiếp tục về nước

Em Trần Thanh Mai (quận Tây Hồ, Hà Nội), một du học sinh vừa từ Nhật Bản trở về Việt Nam
Em Trần Thanh Mai (quận Tây Hồ, Hà Nội), một du học sinh vừa từ Nhật Bản trở về Việt Nam

Ngày 21/3, tin từ Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ,TB&XH) cho hay: toàn bộ tu nghiệp sinh, lao động Việt Nam đang tu nghiệp tại Nhật đều an toàn và vẫn làm việc bình thường.

Trước đó cục này đã có Công văn số 333/QLLĐNN – QLLĐ yêu cầu các doanh nghiệp đưa tu nghiệp sinh Việt Nam sang tu nghiệp tại Nhật Bản thực hiện liên hệ với các đối tác Nhật Bản tìm hiểu thông tin về tu nghiệp sinh đang tu nghiệp tại Nhật Bản,

Đồng thời chỉ đạo các cán bộ đại diện tại Nhật Bản phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Nhật Bản theo dõi sát diễn biến tình hình để kịp thời hỗ trợ tu nghiệp sinh Việt Nam đang tu nghiệp tại Nhật Bản khi cần thiết.

Các doanh nghiệp và các đơn vị có liên quan phải báo cáo kịp thời những phát sinh liên quan đến tu nghiệp sinh Việt Nam đang tu nghiệp tại Nhật Bản gửi Cục Quản lý lao động ngoài nước, Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản (Ban Quản lý lao động) để được hỗ trợ giải quyết.

Về phần mình, ban Quản lý lao động Việt Nam tại Nhật Bản cho biết thêm: các tu nghiệp sinh Việt Nam tại Nhật Bản sống cách xa nhà máy điện hạt nhân Fukushima I và đang làm việc bình thường do mức phóng xạ bị rò rỉ từ nhà máy này vẫn ở mức chưa ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Hiệp hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ Nhật Bản (IMM Japan) cũng khẳng định, tổng số 451 tu nghiệp sinh Việt Nam đang tu nghiệp tại Nhật Bản theo Chương trình hợp tác giữa Bộ LĐ,TB&XH và IMM Japan đều an toàn. Giống như công dân Nhật Bản, tu nghiệp sinh Việt Nam tại đây đang tuân thủ những hướng dẫn của Chính phủ Nhật Bản trong việc đối phó với tình hình thiên tai.

Cao Minh