Audio 29-5-2015: Nắng nóng 43 độ C, 12 chuyến bay bị ảnh hưởng, mặt đường băng bị lột

ANTĐ - Nắng nóng làm hỏng đường băng, 12 chuyến bay ảnh hưởng; Hà Nội: Nhiệt độ ngoài trời lúc nóng nhất lên đến 43 độ C; Hé lộ thông tin vụ án sát hại con riêng của người tình; Nữ quái một ngày trộm 2 cửa hàng; ­­ Ấn Độ: 1.500 người chết vì nắng nóng; Sững sờ khi biết người dân Syria phải ăn cỏ để sống qua ngày; Máy bay trực thăng Malaysia bốc cháy, nữ phi công bị thương…

Bản tin phát thanh ngày 29-5.

*Khoảng 15h ngày 28-5, tại sân bay Cát Bi (Hải Phòng), sau khi chuyến bay VJ283 của Hãng hàng không VietJet cất cánh đi TPHCM, lực lượng an ninh hàng không phát hiện một mảng bê tông asphalt tại đường cất hạ cánh bị lột. Ngay sau đó, sân bay phải ngưng hoạt động, 12 chuyến bay còn lại trong ngày phải chuyển hướng về Sân bay Nội Bài (Hà Nội). Một lãnh đạo Cục Hàng không cho hay, nguyên nhân có thể do nắng nóng, mặt đường băng cũ bị động cơ phản lực của máy bay thổi bong; diện tích bị hỏng khoảng 10 m2.

Audio 29-5-2015: Nắng nóng 43 độ C, 12 chuyến bay bị ảnh hưởng, mặt đường băng bị lột ảnh 1
Mặt đường băng bị hỏng do nắng nóng

*Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (29-5), có thêm rãnh thấp dồn nén khí nóng xuống, thúc đẩy gió Phơn hoạt động mạnh thêm nên Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục chịu thêm một ngày nắng nóng gay gắt với nhiều điểm có nền nhiệt rất cao trên 39 độ C. Nắng nóng kéo dài ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của người dân, nguy cơ cháy nổ cao, tình trạng hạn hán gia tăng ở các tỉnh Miền Trung.

Ngày và đêm 29-5, Hà Nội ít mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 28-31 độ C, cao nhất đạt 41 độ C, cùng với hiệu ứng đô thị nền nhiệt ngoài trời vào thời điểm nóng nhất có thể lên đến 42-43 độ C.

Audio 29-5-2015: Nắng nóng 43 độ C, 12 chuyến bay bị ảnh hưởng, mặt đường băng bị lột ảnh 2
Sau khi giấu thi thể cháu bé xuống gầm giường, Nghĩa tìm cách đem ra sông ném phi tang


*Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hải Dương vừa kết thúc điều tra vụ án Lê Đại Nghĩa (27 tuổi, ở Đức Hợp, Hưng Yên) sát hại cháu Nguyễn Trung H, 3 tuổi, con trai của người tình, xảy ra ngày 6-1 tại phường Quang Trung, TP Hải Dương. Nguyên nhân xuất phát từ việc cháu bé khóc, Nghĩa không dỗ dành được, liền dùng keo 502 dán vào miệng cháu và dùng tay siết cổ cháu bé đến khi tắt thở. Sau khi cháu bé chết, Nghĩa giấu xác nạn nhân vào balô, bao tải, rồi nhét xuống gầm giường.

*Cơ quan CSĐT - CAQ Ba Đình, Hà Nội ngày 28-5 cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thúy Hồng (SN 1975, ở ngõ 147/89 Tân Mai, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Hồng giả là khách hàng vào mua quần áo tại hai cửa hàng trên đường Điện Biên Phủ, phường Điện Biên, quận Ba Đình và phố Tăng Bạt Hổ, quận Hai Bà Trưng, lợi dụng khi chủ cửa hàng sở sở, đối tượng nhanh tay lấy trộm điện thoại và máy tính rồi tẩu thoát.

 Audio 29-5-2015: Nắng nóng 43 độ C, 12 chuyến bay bị ảnh hưởng, mặt đường băng bị lột ảnh 31.500 người tại Ấn Độ tử vong do nắng nóng 

*Theo các số liệu thống kê mới nhất, chỉ trong 1 tuần qua, Ấn Độ đã có hơn 1.500 người tử vong do nắng nóng, nghiêm trọng nhất trong 20 năm qua. Hàng năm, vào dịp hè tại Ấn Độ đều có hàng trăm người tử vong do nắng nóng, song năm nay lại là năm có số người tử vong cao nhất kể từ năm 1995. Theo chính quyền địa phương, nạn nhân chủ yếu là người nghèo và người cao tuổi, những người không được thông tin đầy đủ về sự nguy hiểm của nắng nóng đối với sức khỏe.

*Trong một đoạn băng phỏng vấn mới được công bố, một cậu bé Syria đã chia sẻ rằng gia đình cậu đói đến mức phải ăn cỏ để sống qua ngày. Theo Daily Mail, đoạn băng cho thấy một cậu bé trông có vẻ chưa đến 5 tuổi, được phỏng vấn bởi người quay phim trong một căn phòng bằng đá ẩm thấp. Khi được hỏi cậu bé cho biết đã ăn cỏ 2 ngày nay. Đoạn băng được cho là được quay tại Aleppo, tuy nhiên danh tính của cậu bé trong đoạn băng vẫn chưa được xác nhận.

Audio 29-5-2015: Nắng nóng 43 độ C, 12 chuyến bay bị ảnh hưởng, mặt đường băng bị lột ảnh 4
(Ảnh minh họa)

*Truyền thông Malaysia ngày 28-5 đưa tin, động cơ của một chiếc trực thăng đã bốc cháy sau khi hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Kota Kinabalu, làm một nữ phi công thực tập bị thương. Đám cháy đã được đơn vị phòng cháy và cứu nạn của sân bay dập tắt. Cảnh sát trưởng thành phố Kota Kinabalu, M. Chandra đã xác nhận vụ tai nạn chiếc trực thăng Bell Ranger 206 và cho biết vụ việc đang được tiến hành điều tra.