Audio 28-6-2015: Bạn bè quốc tế phản đối Trung Quốc thay đổi nguyên trạng Biển Đông

ANTĐ - Hà Nội nắng nóng trên 38 độ C; Nhân viên quán bia tử vong vì bị điện giật trong hầm lạnh; Ở tù vì hiếp dâm, ra tù lại hiếp dâm; Đề nghị truy tố “siêu lừa” ở miền Tây; Quốc tế phản đối Trung Quốc thay đổi nguyên trạng Biển Đông; Tổng thống Brazil lần đầu thăm Mỹ sau bê bối nghe lén; Các tay súng IS tập kích sát hại 40 người ủng hộ chính phủ Syria….

Bản tin an ninh ngày 28-6.

*Sáng 28-6, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết do vùng áp thấp nóng phía tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía đông nam. Vùng nắng nóng tiếp tục mở rộng và gia tăng cường độ ở khu vực các tỉnh phía đông bắc Bộ và từ các tỉnh Thanh Hóa đến Phú Yên. Nhiệt độ nắng nóng phổ biến trong khoảng 35 - 38 độ C, có nơi nắng nóng trên 38 độ C. Dự báo nắng nóng tại Hà Nội hôm nay sẽ đạt ngưỡng 38 - 39 độ C.

Audio 28-6-2015: Bạn bè quốc tế phản đối Trung Quốc thay đổi nguyên trạng Biển Đông ảnh 1

Hà Nội hôm nay đạt ngưỡng 38 - 39 độ C. 

*Trong lúc ủ lạnh bia, nhân viên Nguyễn Văn C. (sinh năm 1986, quê ở Chương Mỹ, Hà Nội) đã bị điện giật và tử vong. Sự việc trên xảy ra vào rạng sáng 26-6 tại nhà hàng Làng Nướng 267 trên đường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Sau khi sự việc xảy ra, Công an quận Hà Đông đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm, xác minh làm rõ. Tuy nhiên, gia đình nạn nhân đã từ chối khám nghiệm tử thi để đưa anh C. về quê mai táng.

*Ngày 28-6, Cảnh sát điều tra Công an huyện An Biên (Kiên Giang) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Đặng Văn Tân, 49 tuổi, trú ấp Xẻo Dinh, xã Tây Yên, huyện An Biên, về hành vi hiếp dâm. Trước đó, khoảng 23 giờ đêm 26-6, sau khi nhậu về ngang qua nhà bà T. (58 tuổi) trú cùng ấp, mở khóa cửa đột nhập, chui vào mùng, khống chế và thực hiện hành vi hiếp dâm bà T. Được biết, Đặng Văn Tân từng có 2 tiền án, tổng cộng 12 năm tù về tội hiếp dâm và vừa mới được tha về vào đầu năm 2015.    

Audio 28-6-2015: Bạn bè quốc tế phản đối Trung Quốc thay đổi nguyên trạng Biển Đông ảnh 2
"Siêu lừa" Trang Văn Hưởng

*Ngày 27-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND tỉnh đề nghị truy tố bị can Trang Văn Hưởng (48 tuổi, trú tại ấp Nhà Dài A, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hưởng được xem là “siêu lừa” ở khu vực miền Tây, vì từ năm 2006 đến khi bị bắt đã thực hiện trót lọt 38 lừa đảo, chiếm đoạt gần 2 tỉ đồng và 4.000 USD.

*Chiều 27-6, đông đảo bạn bè quốc tế yêu chuộng hòa bình cùng sinh viên, Việt kiều đã tụ họp tại khu vực quảng trường Liên hợp quốc, nơi đặt biểu tượng chiếc ghế ba chân khổng lồ tại thành phố Geneva, Thụy Sĩ, để cùng tham gia diễu hành, ký kháng thư phản đối Trung Quốc thay đổi nguyên trạng Biển Đông. Không chỉ những người Việt đang sinh sống, học tập, làm việc tại Thụy Sĩ, mà tất cả mọi người yêu chuộng hòa bình, chính nghĩa tại Liên bang Thụy Sĩ và trên thế giới cùng lên tiếng phản đối những hành động xây dựng, bồi lấp trái phép làm thay đổi nguyên trạng các đảo thuộc hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông.

Audio 28-6-2015: Bạn bè quốc tế phản đối Trung Quốc thay đổi nguyên trạng Biển Đông ảnh 3
Đoàn diễu hành tại khu vực quảng trường Liên hợp quốc.

*Ngày 27-6, Tổng thống Brazil Dilma Rousseff bắt đầu chuyến thăm Mỹ theo lời của người đồng cấp Mỹ Barack Obama nhằm cải thiện và tăng cường quan hệ hợp tác song phương, đặc biệt trong thương mại và đầu tư, giữa bối cảnh kinh tế nước Nam Mỹ gặp nhiều khó khăn. Chuyến thăm này của bà Rousseff đã bị trì hoãn hai năm sau vụ bê bối liên quan tới việc tình báo Mỹ do thám các hoạt động của Tổng thống Brazil.

Audio 28-6-2015: Bạn bè quốc tế phản đối Trung Quốc thay đổi nguyên trạng Biển Đông ảnh 4
Tổng thống Brazil Dilma Rousseff sẽ có chuyến thăm Mỹ để cải thiện quan hệ song phương. 

*Ngày 27-6, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria cho biết các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã sát hại ít nhất 40 quân chính phủ Syria trong các vụ tập kích liên tiếp nhằm vào 3 chốt an ninh ở miền Trung nước này. Các tay súng IS đã nhanh chóng rút khỏi các vị trí chiếm được khi thấy quân chính phủ ở khu vực này gọi lực lượng tiếp ứng.