“Đánh” tội phạm trên sông

ANTĐ - “Lực lượng CSGT đường thủy tập trung đẩy mạnh công tác tăng cường tuần tra trên dọc các tuyến sông Thủ đô nhất là ở những đoạn sông được coi là điểm “nóng” về ANTT, qua đó phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm lợi dụng đường sông để hoạt động”.

 Đây là yêu cầu của Phòng CSGT đường thủy CATP Hà Nội quán triệt tới CBCS trong đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm được đơn vị triển khai từ nay cho đến ngày 30-10.

Theo đó, chủ công trong đợt cao điểm là Đội CSGT đường thủy số 4 phối hợp chặt chẽ với các đội nghiệp vụ khác rà soát những đoạn sông nơi các đối tượng tội phạm có khả năng chọn là điểm trung chuyển, tập kết để buôn bán, vận chuyển hàng hóa lậu, động vật hoang dã.

Bên cạnh đó, CSGT đường thủy phải kiểm tra kỹ những phương tiện thủy nằm trong diện nghi vấn để nhanh chóng phát hiện, bắt giữ tội phạm liên quan đến ma túy. Trong đợt cao điểm này, Phòng CSGT đường thủy cũng yêu cầu CBCS ở các đội làm tốt công tác điều tra cơ bản; gắn kết hiệu quả tinh thần trách nhiệm cũng như phát động tới người dân đặc biệt là các bến vạn chài, ngư dân... ý thức phòng chống đấu tranh với các loại tội phạm; kịp thời thông báo cho CSGT đường thủy những đối tượng, dấu hiệu nghi vấn có khả năng gây mất ANTT.