CATP Hà Nội tiếp đoàn đại biểu Ủy ban phòng, chống ma túy TP Bảo Sơn, Vân Nam, Trung Quốc

ANTĐ - Sáng nay 4-3, được sự ủy quyền của đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc - Phó Giám đốc CATP, Thủ trưởng cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã chủ trì buổi tiếp đoàn đại biểu Ủy ban phòng, chống ma túy TP Bảo Sơn (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc), do ông Triệu Đức Quang - Chủ nhiệm Ủy ban phòng, chống ma túy TP Bảo Sơn, tỉnh Vân Nam làm Trưởng đoàn.

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc - Phó Giám đốc CATP Hà Nội tại buổi tiếp ông Triệu Đức Quang - Chủ nhiệm Ủy ban phòng, chống ma túy TP Bảo Sơn, tỉnh Vân Nam

Khái quát về công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn TP Hà Nội, đại diện Phòng Tham mưu CATP Hà Nội thông tin, thời gian qua, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn Thủ đô diễn biến tiềm ẩn phức tạp, do chịu nhiều tác động của tội phạm ma túy trong nước và khu vực.

Hà Nội là đầu mối giao thông với nhiều tuyến quốc lộ đi các tỉnh phía Bắc, Đông Bắc, Tây Bắc, miền Trung, miền Nam... bằng đường bộ, đường thủy và đường hàng không.

Các đối tượng buôn bán ma túy chọn Hà Nội là địa bàn trung chuyển ma túy đi các địa phương và ra nước ngoài tiêu thụ. Tình trạng mua bán, sử dụng ma túy tổng hợp, nhất là ma túy dạng đá tiếp tục gia tăng; số lượng ma túy tổng hợp được lực lượng chức năng Hà Nội thu giữ ngày càng nhiều.

Qua các vụ án được triệt phá cho thấy, nguồn ma túy tổng hợp tại Việt Nam chủ yếu từ Trung Quốc, vận chuyển qua các tuyến biên giới thuộc các tỉnh như Quảng Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn... vào nội địa.

Đối tượng tội phạm hoạt động ngày càng tinh vi, hình thành đường dây, ổ nhóm, cấu kết chặt chẽ với nhau, trong đó có cả tội phạm hình sự, kinh tế cùng tham gia hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Hai bên trao tặng cho nhau những món quà mang đầy ý nghĩa của TP Hà Nội, Việt Nam và của TP Bảo Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

Cũng tại buổi tiếp, dại diện CATP Hà Nội giới thiệu về mô hình tổ chức của Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn, mại dâm của TP Hà Nội; công tác cai nghiện và sau cai.

Bày tỏ sự vui mừng tại buổi thăm, ông Triệu Đức Quang chúc mừng CATP Hà Nội đã đạt được rất nhiều kết quả mà đoàn công tác Ủy ban phòng, chống ma túy TP Bảo Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc muốn học tập.

Chia sẻ kinh nghiệm và những khó khăn trong công tác phòng, chống ma túy của Ủy ban phòng, chống ma túy TP Bảo Sơn và CATP Hà Nội, Việt Nam, ông Triệu Đức Quang bày tỏ đều gặp nhiều vấn đề khó khăn và mong rằng sẽ có sự phối hợp tốt hơn.
Tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc và phòng chức năng CATP đã cởi mởi, thẳng thắn trao đổi, thông tin một số vấn đề mà đại diện Ủy ban phòng, chống ma túy TP Bảo Sơn nêu.

Nhân dịp này, thay mặt đoàn đại biểu của Ủy ban phòng, chống ma túy TP Bảo Sơn, ông Triệu Đức Quang đã có lời mời CATP Hà Nội sang thăm TP Bảo Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc trong thời gian sớm nhất