- Trung Quốc đã cung cấp máy bay không người lái CH-4B cho Iraq
- THAAD có thể được sử dụng để chống lại tên lửa DF-31 Trung Quốc
- Nga sản xuất hàng loạt tiêm kích T-50 vào 2016
Foreign Policy đã phân tích sự ảnh hưởng của việc Bắc Kinh đang tăng cường vai trò trên thị trường xuất khẩu vũ khí thế giới trong bài báo có tên: “Vũ khí Trung Quốc được tiêu thụ ở mức khổng lồ”.
Việc Trung Quốc chuyển từ buôn bán các loại vũ khí cỡ nhỏ và đơn giản sang những hệ thống hiện đại hơn được minh chứng bằng các hợp đồng bán máy bay không người lái (UAV) cho châu Phi và Trung Đông năm 2011, hợp đồng cung cấp 3 tàu hộ tống cho Algeria năm 2012 và sự lựa chọn của Thổ Nhĩ Kì cho các hệ thống phòng không của Trung Quốc thay cho lời đề nghị từ Nga, Mỹ và EU.
Các chiến đấu cơ J-10 do Trung Quốc tự chế tạo
Trong những năm gần đây, Bắc Kinh đã cố gắng tự cung cấp những sản phẩm quốc phòng bằng cách đầu tư vào việc mô phỏng lại các công nghệ vũ khí của nước ngoài và thực hiện những chương trình nghiên cứu và phát triển riêng.
Cách tiệp cận này dường như đã mang lại hiệu quả khi theo một thống kê của Viện nghiên cứu hoà bình quốc tế Stockholm vào giữa tháng 3 thì Trung Quốc đã trở thành nước xuất khẩu vũ khí thứ 3 thế giới, sau Mỹ và Nga.
“Các hệ thống vũ khí của Trung Quốc thường rẻ hơn những nhà xuất khẩu khác. Có thể chúng không thể sánh bằng đồ Mỹ và Nga, tuy nhiên, nó cũng đủ tốt để sử dụng”, Foreign Policy nhận định.
Theo chuyên gia Joseph E. Lin của Foreign Policy, các nền tảng vũ khí của Trung Quốc sẽ ngày càng tăng chất lượng qua thời gian, trong khi giá thành sẽ tiếp tục giảm, như điều thường xảy ra với các mặt hàng điện tử tiêu dùng.
Tạp chí này cũng nhấn mạnh rằng sự phát triển của Trung Quốc cũng như Ấn Độ trong thị trường xuất khẩu vũ khí là một xu hướng đáng lo ngại.
Theo ông Lin, những loại vũ khí rẻ và dễ sử dụng của Trung Quốc có thể khiến nhiều khu vực trên thế giới bất ổn và làm xáo trộn thị trường xuất khẩu vũ khí với việc sản lượng xuất khẩu vũ Mỹ, Nga và EU giảm đi.
“Khi những loại vũ khí này có thể được mua bởi cả những nước có ngân sách quốc phòng hạn hẹp thì sẽ rất khó để Mỹ có thể can thiệp quân sự vào một khu vực nào đó mà không gặp phải mất mát to lớn”, tạp chí này nhấn mạnh và đưa ra lời khuyên rằng phương Tây nên cẩn trọng hơn trong các hợp đồng mua bán thiết bị quân sự với các cường quốc mới nổi, bất chấp lợi nhuận của nó có lớn như thế nào.