Quân đội Nhật Bản có thể sẽ hoạt động ở nước ngoài sau 70 năm

ANTĐ - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết, nước này sẽ không loại trừ việc điều động quân đội đi hỗ trợ hậu cần cho các lực lượng của Mỹ hoặc các nước đồng minh khác.

Thủ tướng Abe đưa ra lời phát biểu trên tại một cuộc họp của Uỷ ban an ninh đặc biệt tại hạ viện Nhật Bản nhằm thảo luận về một dự luật mới liên quan đến việc mở rộng hoạt động của lực lượng vũ trang Nhật Bản. Dự luật này sẽ cho phép các lực lượng Nhật Bản tham gia vào các hoạt động quân sự ở nước ngoài.
Quân đội Nhật Bản có thể sẽ hoạt động ở nước ngoài sau 70 năm ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe
Kể từ thất bại trong Thế chiến II, quân sự của Nhật Bản chỉ được hoạt động trong những trường hợp khẩn cấp thuộc phạm vi trong nước hoặc những khu vực lân cận. Bộ luật mới này sẽ cho phép lực lượng vũ trang Nhật Bản hoạt động ở nước ngoài để hỗ trợ các nước đồng minh, bao gồm cả Mỹ.

Dự luật mới đưa ra 3 yêu cầu để quân đội Nhật Bản có thể hoạt động ở nước ngoài: phải có một mối nguy hiểm đe doạ đến sự sống còn của quốc gia đó, không còn phương án nào khác và việc sử dụng quân đội chỉ ở mức cần thiết.

Ông Abe loại trừ khả năng sử dụng dự luật mới này để cùng các nước đồng minh xâm lược các nước khác: “Rõ ràng là chúng tôi không thể tiến hành một cuộc tấn công hoặc một cuộc đánh bom quy mô lớn trong khuôn khổ mức độ “cần thiết tối thiểu”, tuy nhiên luôn có một số ngoại lệ như việc dò mìn tại vùng biển của Iran”.

Trung Quốc là nước phản đối kịch liệt việc mở rộng khả năng quân sự của Nhật Bản, do cho rằng nó có thể ảnh hưởng đến an ninh khu vực. Hiện tại, Bắc Kinh và Tokyo cũng đang trong quan hệ căng thẳng về nhiều vấn đề như lịch sử và tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.