Mỹ phê chuẩn thỏa thuận 800 triệu USD giúp Iraq duy trì phi đội C-130E/J

ANTĐ - Bộ Ngoại giao Mỹ vừa phê chuẩn thỏa thuận trị giá khoảng 800 triệu USD cho chính phủ Iraq để giúp nước này duy trì phi đội máy bay vận tải quân sự C-130E/J trong vòng 5 năm tới.

Cơ quan hợp tác an ninh quốc phòng (DSCA) thuộc Lầu Năm Góc hôm 26-11 cho biết trong một tuyên bố rằng, thỏa thuận này sẽ “không làm thay đổi cán cân quân sự cơ bản trong khu vực” hoặc là có “tác động trái ngược đối với khả năng quân sự của Mỹ”.

Theo tuyên bố, gói hỗ trợ này sẽ bao gồm các trang thiết bị, phụ tùng, hỗ trợ dịch vụ, bảo dưỡng và hậu cần, tài liệu kỹ thuật và huấn luyện cho phi đội máy bay vận tải quân sự C-130E và C-130J của nước này.

Máy bay vận tải quân sự C-130 của không quân Iraq

DSCA cho rằng thỏa thuận hỗ trợ này cần thiết để “cho phép không quân Iraq tiếp tục vận hành phi đội máy bay vận tải C-130E/J để tiến hành các hoạt động cứu trợ nhân đạo sau năm 2015. Khả năng bảo dưỡng hạn chế của không quân Iraq bắt buộc phải có sự hỗ trợ hậu cần tiếp theo của nhà thầu”.

Thỏa thuận này sẽ tiếp tục tăng cường khả năng vận tải của không quân Iraq trong các hoạt động cứu trợ nhân đạo tại nhiều địa điểm khác nhau khi mà chính phủ nước này đang phải chiến đấu chống lại lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS), máy bay vận tải của cả Mỹ và Iraq đều đã và đang được sử dụng để thả hàng tiếp viện cho các lực lượng và dân thường bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến này.

Đây là một phần trong chương trình Bán thiết bị quân sự cho nước ngoài (FMS) của Bộ Ngoại giao Mỹ mà theo DSCA, là một hình thức hỗ trợ an ninh và là công cụ cơ bản của chính sách ngoại giao của Mỹ. Nó cho phép tổng thống nước này bán các trang thiết bị và dịch vụ liên quan đến quốc phòng cho các quốc gia đối tác để tăng cường an ninh quốc gia.