Truy quét tụ điểm mại dâm ở chân cầu Đắk Nông

ANTĐ - Thời gian gần đây, tại đường 23 tháng 3 khu vực gần cầu Đắk Nông thuộc tổ dân phố 1, phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, hoạt động của những cô gái “bán hoa” diễn ra khá phức tạp, ảnh hưởng xấu đến ANTT. Với quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn này, Công an tỉnh Đắk Nông đã mở đợt truy quét, bắt xử lý trên 10 đối tượng hành nghề bán dâm tại khu vực này, góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương. 

Mới chập choạng tối, trên đoạn đường 23 tháng 3 đoạn gần cầu Đắk Nông thuộc tổ dân phố 1, phường Nghĩa Thành thị xã Gia Nghĩa dưới hàng cây ven đường lác đác xuất hiện các cô gái “bán hoa” lảng vảng chào mời mỗi khi có xe máy áp tới.

Dọc đường, các gái mại dâm tụ tập thành nhóm 2 đến 3 người, ăn mặc mát mẻ ngồi đón khách. Một người dân sống ở gần khu vực cầu Đắk Nông cho biết: “Tụ điểm hoạt động chào mời, vẫy gọi khách mua dâm ở dọc tuyến đường 23 tháng 3 đoạn gần cầu Đắk Nông diễn ra khá phức tạp, gây mất ANTT. Có nhiều hôm tôi đi làm về đi qua khu vực này phải đi chậm chậm để quay xe vào nhà. Thấy vậy nhiều cô gái ăn mặc “mát mẻ” đứng ven đường ra vẫy gọi và hỏi tôi có đi không. Tôi phải cho xe chạy nhanh chứ không bị các cô ấy làm phiền”.

Các đối tượng chuyên hành nghề bán dâm ở khu vực gần cầu Đắk Nông bị lực lượng Công an bắt giữ

Thượng tá Bùi Văn Khẩu – phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, các đối tượng hoạt động bán dâm đứng dọc tuyến đường 23 tháng 3 đoạn gần cầu Đắk Nông chủ yếu đã lớn tuổi, đến từ các tỉnh ngoài như: Đắk Lắk, Khánh Hòa, Nghệ An, Hà Tĩnh và các tỉnh miền đông nam bộ.

Các đối tượng này đến địa bàn thị xã Gia Nghĩa thuê phòng trọ. Cứ đêm đến các đối tượng đến khu vực gần cầu Đắk Nông vẫy gọi khách. Hoặc đối với khách quen, các cô cho số điện thoại rồi liên lạc, thỏa thuận qua điện thoại. Sau khi thỏa thuận giá cả, những cô gái này thường hẹn khách đến một số nhà nghỉ trên địa bàn phường Nghĩa Thành hoặc đưa về phòng trọ của mình để bán dâm. Có những hôm có đến gần 20 cô gái đứng dọc tuyến đường 23 tháng 3 để vẫy gọi khách. Các đối tượng này hoạt động không thông qua chủ chứa hay người môi giới mà tự "hành nghề".

Với quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi vấn nạn này, thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh Đắk Nông, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp để đấu tranh triệt phá các tụ điểm mại dâm trên địa bàn, trong đó có tụ điểm mại dâm ở khu vực gần cầu Đắk Nông.

Theo đó, từ 21h đến 22h ngày 9-10, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh phối hợp với Công an thị xã Gia Nghĩa bắt quả tang 4 cặp nam nữ đang thực hịên hành vi mua bán dâm tại một số nhà nghỉ trên địa bàn phường Nghĩa Thành. Thu giữ tang vật là  1.200.000 đồng và 4 bao cao su đã qua sử dụng. Từ lời khai của các đối tương bị bắt, cơ quan Công an đã triệu tập thêm 5 phụ nữ chuyên hành nghề mua bán dâm tại khu vực gần cầu Đắk Nông để điều tra, làm rõ về hành vi mua bán dâm.

Tại cơ quan công an các gái bán dâm khai nhận, do lười lao động và đa số là không kiếm được việc làm ổn định nên hàng đêm các cô gái này thường đứng dọc tuyến đường 23 tháng 3 ở khu vực gần cầu Đắk Nông thuộc địa bàn tổ dân phố 1 phường Nghĩa Thành, Thị xã Gia Nghĩa để đi khách. Mỗi lần có khách mua dâm, gái bán dâm hẹn khách đến các nhà nghỉ gần khu vực cầu Đắk Nông để tiện cho việc đi lại hành nghề.

Theo đó, mỗi lần mua bán dâm, khách mua dâm phải trả cho gái bán dâm là 300.000 đồng/lần, còn tiền thuê phòng gái bán dâm phải trả. Các cô gái đều thừa nhận hành vi bán dâm của mình là sai trái, vi phạm pháp luật, người hành nghề bán dâm có thời gian lâu nhất là 1 năm ít nhất là 2 tháng. Cơ quan Công an đã tiến hành lập biên bản, xử lý hành chính đối với các đối tượng mua bán dâm, đồng thời cho viết cam kết không tái phạm.

Việc ra quân truy quét, triệt phá tụ điểm mại dâm ở khu vực gần cầu Đắk Nông bước đầu đã ngăn chặn và đẩy lùi hoạt động mại dâm, đem lại niềm tin trong quần chúng nhân dân. Tuy nhiên khó khăn lớn nhất hiện nay là theo Luật xử lý vi phạm hành chính thì những người bán dâm sẽ không phải đưa vào cơ sở chữa bệnh hoặc áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương mà chỉ bị xử phạt hành chính về hành vi mua bán dâm. Thực tế gái mại dâm khi bị bắt quả tang đều không có tiền nộp phạt khiến các cơ quan chức năng không còn cách nào khác là phải thả họ hoặc các đối tượng nộp tiền phạt viết cam kết xong lại tiếp tục tái hoạt động. 

Để ngăn chặn và đẩy lùi vấn nạn mại dâm, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an thì các cơ quan chức năng cần có giải pháp hữu hiệu và chế tài phù hợp để xử lý người mua dâm và người bán dâm.