Chế giấy tờ giả để tiêu thụ xe gian

ANTĐ - Những giấy tờ giả được làm hết sức tinh vi, chuyên nghiệp, khó có thể nhận biết bằng mắt thường.

Nếu nhìn bằng mắt thường thì không ai có thể phân biệt được đâu là giấy tờ thật và đâu là giấy tờ giả mà một băng nhóm trộm cắp đã thuê khách sạn tại Phước Lộc, Tuy Phước, Bình Định để trộm cắp xe máy và làm giả giấy tờ, CMND nhằm tiêu thụ xe gian với thủ đoạn hết sức tinh vi và chuyên nghiệp.

Tối 23-8, anh Nguyễn Văn Thành (1987, trú thôn Kim Tây, xã Phước Hòa, H. Tuy Phước) đến quán Đồng Quê (ở cùng thôn), uống cà-phê. Anh Thành dựng xe máy hiệu Sirius BKS 77Y3-2307 trước cửa quán và khoảng 19 giờ 30, anh ra về thì chiếc xe đã không còn ở chỗ cũ. Nhận tin báo của bị hại, TS, ĐTV CAH Tuy Phước nhanh chóng có mặt tại hiện trường và tập trung xác minh, truy tìm kẻ trộm. Đến rạng sáng 24-8, tổ công tác đã làm rõ Bùi Văn Hùng (1988) và Quảng Văn Trung (1983, cùng trú thôn Phụng Sơn, xã Phước Sơn, H. Tuy Phước) là đối tượng trộm xe máy của anh Thành. Tổ công tác còn xác định, sau khi lấy cắp xe, Hùng đã điều khiển xe chạy về hướng TP Quy Nhơn, Trung chạy theo sau bằng một chiếc xe máy khác. Đến khuya, cả hai quay về Phước Sơn trên chiếc xe do Trung điều khiển. Với tài liệu, chứng cứ thu thập được, lúc 4 giờ ngày 24-8, hai tổ công tác đã đồng loạt thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp Hùng và Trung khi chúng đang ngủ  tại nhà.

Lê Minh Khoa – đối tượng chính của vụ án.

 Lê Minh Khoa – đối tượng chính của vụ án.

Qua đấu tranh, Hùng và Trung khai nhận đã lấy cắp chiếc xe của anh Thành, hiện đang gửi tại nhà giữ xe Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Đồng thời, hai đối tượng này khai đồng bọn của chúng còn có Lê Minh Khoa (1983, trú H. Mang Giang, tỉnh Gia Lai) và anh vợ của Khoa là Tô Quang Trung (1981, quê Hải Phòng). Hiện Khoa và Trung đang thuê phòng tại khách sạn Kim Hoa (thôn Phú Mỹ 1, xã Phước Lộc, H. Tuy Phước) với giá 150 đồng /ngày để ở và làm giấy tờ giả.

Từ lời khai của Văn Hùng và Văn Trung, lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Khoa, Tô Quang Trung và thu hồi chiếc xe máy của anh Nguyễn Văn Thành mà bọn chúng lấy cắp được tiến hành ngay trong buổi sáng hôm đó. Khám xét phòng của Khoa và Tô Quang Trung tại nhà nghỉ Kim Hoa, tổ công tác thu giữ một bộ máy vi tính, máy ảnh kỹ thuật số, máy scan, máy in màu, cùng nhiều giấy đăng ký xe máy, CMND, GPLX do chúng làm giả mà nhìn bằng mắt thường rất khó có thể phát hiện được.

Nhóm đối tượng trộm và làm giả giấy tờ bị bắt.

Nhóm đối tượng trộm và làm giả giấy tờ bị bắt. 

Vốn là thợ chụp ảnh, Khoa nghiên cứu khá kỹ loại giấy, màu mực rồi scan, quét, pha màu mực in, cách làm phản quang giống như giấy tờ thật. Sau khi làm giả một vài CMND, Khoa đem thử thế chấp ở vài tiệm cầm đồ mà không bị phát hiện nên bắt đầu hành nghề. Bước đầu Khoa và Quảng Văn Trung, Hùng khai là bạn bè do Khoa từng về quê ngoại ở gần nhà Hùng.

Khi nghiên cứu làm được giấy tờ giả, Khoa đã gọi điện thoại bàn với hai đối tượng này việc trộm xe máy và làm giấy tờ giả để tiêu thụ. Văn Trung cho Khoa biết “ở dưới này trộm thì rất dễ nhưng không có giấy tờ nên khó tiêu thụ”. Vậy là bọn chúng hợp tác để làm ăn.

Phương tiện dùng để sản xuất và giấy tờ giả bị CQĐT phát hiện, thu giữ.
Phương tiện dùng để sản xuất và giấy tờ giả bị CQĐT phát hiện, thu giữ.

 Phương tiện dùng để sản xuất và giấy tờ giả bị CQĐT phát hiện, thu giữ.

Ngày 12-8, Khoa và Tô Quang Trung từ Gia Lai mang dụng cụ, phương tiện làm giấy tờ giả xuống Tuy Phước thuê phòng trọ. Chúng thống nhất: Nhóm Quảng Văn Trung, Hùng trộm cắp xe còn Khoa, Tô Quang Trung làm giả giấy tờ. Số tiền tiêu thụ xe trộm cắp được chúng chia đều cho nhau.

Ngày 18-8, sau khi Hùng và Quảng Văn Trung trộm được xe của anh Chế Văn Tài, lập tức cà số khung, số máy về đưa cho Khoa và Tô Quang Trung để làm giả CMND, giấy đăng ký xe máy mang tên Nguyễn Quốc Vũ đem xuống tiệm cầm đồ trên đường Nguyễn Thái Học, TP Quy Nhơn, thế chấp được 12 triệu đồng. Đêm 23-8, bọn chúng tiếp tục gây ra vụ trộm xe anh Thành thì bị bắt.

Hiện CQĐT CAH Tuy Phước đang điều tra mở rộng băng trộm này vì giấy tờ giả thu tại khách sạn bọn chúng có rất nhiều CMND và giấy đăng ký xe máy khác.