Nổ súng truy bắt "xế hộp" chở 3 cá thể hổ

ANTĐ - Nguồn tin từ Phòng CSGT tỉnh Nghệ An cho hay, trong lúc tuần tra, kiểm soát trên tuyến quốc lộ 1A lực lượng này vừa phát hiện và bắt giữ đối tượng Nguyễn Đình Hải (SN 1989, trú xã Sơn Diệm, Hương Sơn, Hà Tĩnh) cùng chiếc ô tô 4 chỗ chở 3 con hổ ướp đá.
Nổ súng truy bắt "xế hộp" chở 3 cá thể hổ ảnh 1
3 con hổ ướp đá được lực lượng công an bắt giữ (Ảnh T.Xuân)

Khoảng 14h45 ngày 28-5, trong lúc tổ tuần tra đội 5/1 – Phòng CSGT tỉnh Nghệ An, đang làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 1A, khi đến km 401, địa bàn xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) thì phát hiện một ô tô 4 chỗ mang biển KS 30S – 3286 chạy theo hướng Vinh – Hà Nội có nhiều nghi vấn liền yêu cầu dừng xe để kiểm tra

Khi thấy lực lượng công an ra tín hiệu dừng xe, tài xế đã không chấp hành mà liền nhấn ga bỏ chạy. Ngay lập tức các chiến sĩ trong tổ tuần tra tiến hành truy đuổi và báo về cơ quan xin thêm lực lượng hỗ trợ.

Bị truy đuổi, chạy được một quãng thì tài xế bất ngờ quay xe chạy ngược lại, đến ngã ba Yên Lý – Diễn Châu, tài xế cho xe rẽ lên quốc lộ 48 hòng tẩu thoát. Thấy vậy, các chiến sĩ công an đã nổ súng yêu cầu dừng xe. Tài xế vẫn ngoan cố, chạy đến km 8 trên quốc lộ 48 thuộc địa bàn xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu thì đột ngột dừng bên đường, một người đàn ông trong xe mở cửa lao ra chạy trốn.
Nổ súng truy bắt "xế hộp" chở 3 cá thể hổ ảnh 2
Chiếc xế hộp cõng theo 3 con hổ (Ảnh T.Xuân)

Các chiến sĩ trong tổ tuần tra nhanh chóng áp sát và tóm gọn đối tượng còn lại trong xe cùng chiếc xe 4 chỗ. Tiến hành kiểm tra trên xe, công an phát hiện 3 con hổ được ướp đá có tổng trọng lượng 320 kg và 4 bộ biển kiểm soát ô tô giả cùng 1 típ sắt dài 80 cm, 1 dao bầu dài 50 cm.

Tại cơ quan điều tra đối tượng bị bắt khai là Nguyễn Đình Hải, (23 tuổi, trú xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) và là người có nhiệm vụ áp tải số hàng trên cho một người không quen biết.

Lực lượng CSGT đã bàn giao đối tượng Hải cùng tang vật cho kiểm lâm Nghệ An để phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành điều tra làm rõ và xử lý theo pháp luật.