Án tử cho đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy

ANTĐ - Trong khoảng thời gian ngắn, bằng sự móc nối, liên kết với nhau nhóm đối tượng này đã vận chuyển và tiêu thụ trót lọt một số lượng ma túy khá lớn. Tuy nhiên, việc làm sai trái này không qua mắt được lực lượng công an, các đối tượng đã bị bắt khi đang giao dịch 8 bánh hêrôin.
   Án tử cho đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy ảnh 1

Ba bị cáo tại phiên xét xử


Ngày 23-3, tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm các bị cáo Lê Thị Hằng (SN 1982) trú tại Nghi Phong, Nghi Lộc, Nghệ An; Lô Thị Thu (SN 1974) trú tại Châu Kim, Quế Phong, Nghệ An; Bùi Văn Vãng (SN 1970) trú tại Kinh Môn, Hải Dương về tội “mua bán trái phép chất ma túy”. Phùng Bá Dũng (SN 1991) trú tại xã Nghi Xuân, Nghi Lộc, Nghệ An về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, Lê Thị Hằng là chủ mưu trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Nghệ An vào TP.HCM. Tính đến đầu tháng 3-2014 Hằng đã hai lần nhờ Lô Thị Thu mua 8 bánh hêrôin, sau đó Hằng thuê Phùng Bá Dũng vận chuyển vào TP.HCM bán cho Bùi Văn Vãng.

Sau khi trót lọt hai chuyến hàng này, đến ngày 11-4-2014, Hằng tiếp tục nhờ Thu mua 8 bánh hêrôin để đưa đi tiêu thụ. Cũng trong ngày Hằng nhờ Dũng mua băng dán đến nơi để hêroin. Tại đây, Hằng và Dũng bị cơ quan công an bắt cùng tang vật, còn Lô Thị Thu bị bắt tại quảng trường Hồ Chí Minh, TP Vinh, khi thị đang trên đường về Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Như vậy, số hêroin mà Hằng mua 3 lần tổng là 16 bánh, lãi được 390 triệu đồng.

Khi biết đường dây bị phát hiện, Bùi Văn Vãng bỏ trốn. Đến ngày 22-6-2014, Vãng bị bắt tại cửa khẩu Hoa Lư, tỉnh Bình Phước. Còn bị cáo Lê Thị Hằng đã chết nên cơ quan cảnh sát điều tra đã đình chỉ vụ án đối với Hằng.

Trong phiên xét xử, các bị cáo lần lượt khai nhận hành vi phạm tội của mình. Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Bùi Văn Vãng mức án tử hình, Lô Thị Thu và Phùng Bá Dũng cùng mức án chung thân.