Đi buôn trâu, tranh thủ bắt mối “đánh hàng trắng”

ANTĐ - Được đồng bọn dẫn dắt , Du lập tức gác chuyện buôn gia súc lại để chuyển sang “đánh hàng trắng” hòng kiếm nhiều tiền hơn. Vậy nhưng ngay chuyến “hàng” đầu tiên, đối tượng đã bị lực lượng CSCĐ bắt.

Tại phiên tòa sáng nay (11-3), Nguyễn Văn Quế (SN 1981, trú ở thôn Mỹ Hà, xã Chu Điện, Lục Nam, Bắc Giang), Ngô Văn Du (SN 1977, ở thôn Chi Ma, xã Yên Khoái) và Hoàng Văn Hồng (SN 1972, trú tại khu Nhà thờ, thị trấn Lộc Bình, đều thuộc huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) cùng bị Tòa án Hà Nội xét xử về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 194-BLHS.

Quá trình điều tra và thẩm vấn công khai tại phiên xử cho thấy, hồi 3h20 ngày 29-3-2014, tại khu vực đối diện cổng sau Bến xe Mỹ Đình, Hà Nội, tổ công tác của Đại đội 4 – Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội bắt quả tang Ngô Văn Du đang cất giấu 1 bánh chất bột màu trắng trong túi áo khoác. Tương tự, lực lượng CSCĐ cũng thu giữ của đối tượng đi cùng là Hoàng Văn Hồng 1 bánh có dấu hiệu chất ma túy.

Đi buôn trâu, tranh thủ bắt mối “đánh hàng trắng” ảnh 1Các bị cáo tại phiên tòa sáng nay, 11-3

Bị điều tra, cả 2 đối tượng cùng khai nhận Du và Hồng quen biết nhau từ năm 2009. Thời điểm ấy, Du đang hành nghề mua bán trâu từ Sơn La về các tỉnh dưới xuôi. Đầu năm 2014, Hồng đặt vấn đề với Du rằng Nguyễn Văn Quế muốn mua heroin và sẽ trả tiền chênh lệch là 5 triệu đồng/bánh.

Ham lãi cao, Du lập tức tạm gác việc buôn trâu sang một bên để bắt mối mua heroin với đối tượng tên Pò (không rõ lai lịch, ở Mộc Châu, Sơn La) do có mối quen biết từ trước. Ngày 6-3-2014, Hồng cầm của Quế 300 triệu đồng và cùng Du lên Sơn La mua 2 bánh heroin. Tuy nhiên sau khi giao tiền cho Pò, Du cùng đồng bọn phải ra về tay không vì chưa có “hàng”.

Cuối tháng 4-2014, do sức ép của Quế nên Hồng và Du lại trở lại Mộc Châu thúc giục Pò trả 2 bánh heroin đã giao nhận tiền từ trước. Tối 28-4-2014, tại một nhà nghỉ ở Mộc Châu, Du và Hồng được một thanh niên lạ mặt mang đến 2 bánh heroin. Có được “hàng” trong tay, Du cùng Hồng chia nhau mỗi người cất giấu 1 bánh, rồi nhanh chóng đón xe khách về Hà Nội ngay trong đêm.

Về gần tới Bến xe Mỹ Đình, Hồng điện thoại cho Quế đi xe máy ra đón và nhận hàng thì bị lực lượng CSCĐ bất ngờ phát hiện, bắt quả tang, thu giữ toàn bộ tang vật. Ngoài 2 bánh chất bột màu trắng thu giữ trên người Du, Hồng, tổ CSCĐ còn thu giữ của 3 đối tượng điện thoại di động và hơn 50 triệu đồng.

Sau này tiến hành giám định, cơ quan công an nhận thấy, 2 bánh chất bột màu trắng thu giữ trên người Du, Hồng đều là heroin, lần lượt có trọng lượng 348,950 gram và 341,380 gram với tỉ lệ tinh chất ma túy từ 15,55% đến 20,15%. Trước tòa, cả 3 bị cáo đều thành khẩn khai nhận lại hành vi phạm tội như tài liệu điều tra, đồng thời khẳng định ngay lần đầu tiên mua bán ma túy đã bị lực lượng công an triệt phá.  

Xét hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng vì đã buôn bán số lượng ma túy lớn nên kết thúc phiên tòa, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Quế tù chung thân; hai bị cáo đồng phạm đều nhận mức án 20 năm tù giam cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.