Xây dựng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc

ANTĐ - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc sẽ được xây dựng từ năm 2014 đến năm 2018 tại khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Ngày 24-10, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA), Cơ quan đảm trách nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc đã cùng Bộ Khoa học và công nghệ ký kết Biên bản thỏa thuận dự án Hỗ trợ xây dựng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc (V-KIST). Buổi lễ có sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ-Nguyễn Quân, Trưởng đại diện KOICA Việt Nam-ông Chang Jae-Yun.

Xây dựng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc  ảnh 1

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc sẽ là viện nghiên cứu ứng dụng đa ngành

Dự án này nhằm chia sẻ mô hình viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KIST) đối với Việt Nam. Đây là một trong những dự án cam kết cấp cao giữa hai nước Việt Nam – Hàn Quốc khi tổng thống Park Keun Hye thăm Việt Nam hồi tháng 9-2013. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp cao này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương Mại Hàn Quốc đã cùng Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) các dự án cam kết giữa hai nước.

Mục tiêu của dự án là xây dựng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc trở thành một viện nghiên cứu ứng dụng đa ngành định hướng công nghệ công nghiệp hàng đầu Việt Nam và khu vực, có cơ sở vật chất, trang thiết bị nghiên cứu hiện đại, đội ngũ cán bộ khoa học và kỹ sư đẳng cấp quốc tế, môi trường học thuật tiên tiến và mô hình hoạt động tự chủ cao; góp phần thúc đẩy hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời gian sớm nhất.

Để đạt mục tiêu này từ năm 2014 đến năm 2018, KOICA hỗ trợ 35 triệu đô la Mỹ xây dựng viện nghiên cứu, cung cấp trang thiết bị, tư vấn vận hành, đào tạo tăng cường năng lực. Chính phủ Việt Nam cũng đã dành khu đất rộng 20ha tại khu công nghệ cao Hòa Lạc để xây dựng dự án.