Mưa lũ dồn về cuối năm

ANTĐ - Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương nhận định, từ nửa cuối tháng 8 sang tháng 9-2012, do hiện tượng La Nina chuyển sang trạng thái El-Nino nên thời tiết, thủy văn trên cả nước diễn biến rất phức tạp, cần đề phòng các cơn bão mạnh, mưa lớn trong thời gian ngắn, lũ lớn, lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực, đặc biệt tại các khu vực miền núi Bắc bộ, Trung bộ và Tây Nguyên. 

Theo đó, trong những tháng tới, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoạt động trên khu vực Biển Đông có khả năng xấp xỉ trung bình nhiều năm (khoảng 8-10 cơn bão). Trong đó, số cơn bão và ATNĐ ảnh hưởng trực tiếp tới Việt Nam từ nay tới cuối năm vẫn còn khoảng 3-4 cơn. 

Cụ thể, trong tháng 9 sẽ có 1-2 trận ATNĐ, bão hoạt động trong khu vực Biển Đông và có khả năng ảnh hưởng đến nước ta. Trong khi đó, tháng 9 là thời kỳ bắt đầu mùa mưa ở các tỉnh Bắc và Trung Trung bộ, do vậy có khả năng xảy ra các đợt mưa lớn trong thời đoạn ngắn, vì vậy cần đề phòng lũ lên nhanh, lũ quét và sạt lở đất đá, đặc biệt tại các khu vực vùng núi. Ông Lê Thanh Hải, Phó giám đốc Trung tâm DBKTTV Trung ương nhận định, lượng mưa trong tháng 9 tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên sẽ nhiều hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.