Miền Bắc thiếu trầm trọng máu điều trị

ANTĐ - Hiện nay do thời tiết ở miền Bắc giá lạnh, cộng thêm không khí chuẩn bị Tết nguyên đán nên số người đi hiến máu giảm quá nửa so với bình thường. Trong khi đó, nhu cầu máu phục vụ điều trị không những không giảm mà lại có xu hướng tăng lên, khiến cho tình trạng thiếu máu diễn ra trầm trọng trên quy mô rộng.

91% máu tiếp nhận được là từ nguồn hiến máu tình nguyện

(Ảnh: Thanh niên CATP Hà Nội tham gia hiến máu tình nguyện)

Từ nay đến Tết cần 12.000 đơn vị máu

Chỉ tính riêng tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương thời điểm này, trung bình mỗi ngày cần khoảng 700 đơn vị máu để đáp ứng điều trị cho 600-700 bệnh nhân. Tất cả đều là những bệnh nhân mắc các bệnh nặng về máu, phải truyền máu liên tục mỗi ngày. Vậy nhưng khoảng hơn 1 tháng trở lại đây, nhiều ngày liền Viện không tiếp nhận được đơn vị máu hiến nào. Đấy là chưa kể Viện còn phải đảm trách nhiệm vụ của một cơ sở tuyến đầu, cung cấp máu điều trị cho khoảng 100 BV khu vực phía Bắc. Tại Viện hiện chỉ còn khoảng 4.000 đơn vị máu dự trữ, chưa đủ để cung cấp cho tất cả các BV trong vòng… 1 tuần. Trên thực tế, đây cũng là tình trạng đã diễn ra suốt nhiều năm nay, mỗi khi đến dịp Tết cổ truyền.

Bệnh nhân Bùi Huy Thục, 72 tuổi, quê Thanh Hóa, hiện đang điều trị bệnh rối loạn sinh tủy tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương chia sẻ, năm ngoái ông vào Viện Huyết học cấp cứu dịp giáp Tết nguyên đán. Khi đó, do lượng máu lưu trữ của Viện khan hiếm nên ông cũng như các bệnh nhân khác phải vận động người nhà hiến máu cho mình, song đây chỉ là giải pháp tình thế. Lúc bấy giờ, còn khoảng 15 ngày nữa mới diễn ra Lễ hội Xuân Hồng (lễ hội hiến máu tình nguyện lớn nhất trong năm), trong khi các bệnh nhân không thể chờ đợi được bất cứ ngày nào. Nhiều bệnh nhân chạy đôn chạy đáo các nơi tìm mua máu. Để khắc phục, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã phát động toàn thể cán bộ công nhân viên của Viện hiến máu để cấp cứu người bệnh, nhằm có thêm máu điều trị ngày nào hay ngày ấy. Cũng theo ông Thục, thời điểm hiện nay tình trạng thiếu máu tại Viện Huyết học lại tái diễn và rất nhiều bệnh nhân mới vào đang phải trải qua tình trạng giống như ông từng trải qua.

GS.TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương chia sẻ, thiếu máu dịp Tết diễn ra trên quy mô cả nước song đặc biệt trầm trọng ở khu vực phía Bắc. Lý do ngoài ảnh hưởng của không khí Tết, thời tiết giá lạnh cũng khiến người ta ngại đi hiến máu hơn. Bên cạnh đó, sinh viên các trường đại học - cao đẳng đang bước vào kỳ thi cuối kỳ, sau đó lại rục rịch về quê ăn Tết nên không đi hiến máu. 

Đừng để bệnh nhân chết vì thiếu máu

Cũng giống như Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, tại khoa Ung bướu - BV Nhi trung ương thời điểm này, sự lo lắng hiển hiện trên gương mặt của từng người nhà các bệnh nhi đã có thâm niên ăn Tết tại BV. Với những bệnh nhi chưa đến mức quá cần máu hàng ngày, vài tuần gần đây lượng máu truyền đã bị cắt giảm gần nửa. Số lượng máu hạn chế còn lại phải ưu tiên dành cho các bệnh nhân cấp cứu. Theo TS.BS Đỗ Minh Cầm, trưởng khoa Huyết học - BV Nhi Trung ương, tình trạng thiếu máu kéo dài có thể ảnh hưởng lớn tới sức khỏe bệnh nhân song do thiếu máu nên thời điểm này BV cũng không thể cung cấp máu đầy đủ, đều đặn cho tất cả các bệnh nhân được. Phương châm không để bệnh nhân chết vì không có máu điều trị được đặt lên hàng đầu.

Bác sĩ Ngô Mạnh Quân, Trưởng khoa Vận động và Tổ chức Hiến máu Tình nguyện - Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết, tình trạng khan hiếm máu điều trị dịp Tết nguyên đán năm nay đến sớm hơn dự kiến. Lượng máu hiến đã bắt đầu giảm nhanh và mạnh ngay sau Tết dương lịch 2013 tại thời điểm này, các lịch hiến máu mới đáp ứng 35% nhu cầu. Viện nhận định, đến cuối tháng 1 và cả tháng 2-2013, tình trạng thiếu máu do thiếu nguồn người cho máu sẽ lên đến đỉnh điểm. GS.TS Nguyễn Anh Trí ước tính, từ nay đến Tết nguyên đán, Viện cần khoảng 12.000 - 14.000 đơn vị máu để đáp ứng điều trị, cấp cứu. Nếu vận động tốt, tổ chức tốt công tác hiến máu tình nguyện thì may ra mới có thể đủ máu điều trị trong dịp Tết này. Nếu không, sẽ không tránh khỏi có những trường hợp tử vong vì thiếu máu điều trị kịp thời.

3.000 người tham gia ngày hội Chủ nhật đỏ

Ngày 20-1 tới đây, tại ĐH quốc gia Hà Nội, Báo Tiền phong phối hợp cùng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Thành đoàn Hà Nội sẽ tổ chức ngày hội hiến máu “Chủ nhật đỏ” lần thứ 5. Với khẩu hiệu Hiến máu tình nguyện - Sinh mệnh của bạn và tôi, Ngày Chủ nhật đỏ dự kiến thu hút sự tham gia của 3.000 người đến từ 30 tổ chức, đơn vị, tiếp nhận được khoảng 1.000 đơn vị máu. Đặc biệt, năm nay ĐH Thái Nguyên cũng sẽ hưởng ứng ngày Chủ nhật đỏ bằng cách tổ chức lễ hội hiến máu của trường vào ngày 20-1. Đây là lần đầu tiên ngày hội này lan ra ngoài địa bàn Hà Nội.