Khó quản lý làng nghề dược liệu Ninh Hiệp

ANTĐ - Ngày 2-5, tại cuộc làm việc với đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố Hà Nội về xã hội hóa y tế, ông Nguyễn Văn Yên, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, việc xã hội hóa trong lĩnh vực y dược học cổ truyền đang gặp nhiều khó khăn và khó quản lý. 

Đặc biệt, tại làng nghề dược liệu Ninh Hiệp - một trong những làng nghề đông dược lớn nhất miền Bắc - hiện có 264 cơ sở hàng nghề y dược cổ truyền, tuy nhiên mới chỉ có 18 cơ sở được cấp giấy phép hành nghề. Nguyên nhân là do những người hành nghề cổ truyền thì không có bằng cấp nên không thể cấp phép, còn việc xã hội hóa hay đưa những người có bằng cấp vào làm thì lại không có nghề cổ truyền và cũng không được những hộ hành nghề y dược cổ truyền trong làng đón nhận. Trước đó, vào cuối năm 2011, đoàn kiểm tra của Sở Y tế và Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế đã kiểm tra tại đây đã phát hiện có tới 50% số người tham gia sản xuất đông dược ở Ninh Hiệp có trình độ chưa hết lớp 12.