Kho bản đồ khẳng định chủ quyền Việt Nam với Trường Sa, Hoàng Sa

ANTĐ - Huyện đảo Hoàng Sa, TP Đà Nẵng vừa phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng, Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức triển lãm công bố kho tài liệu bản đồ và tài liệu nghiên cứu khẳng định chủ quyền toàn vẹn biển đảo đối với Hoàng Sa và Trường Sa.

Tập Atlas khẳng định chủ quyền của Việt Nam với Trường Sa và Hoàng Sa.

Tập Atlas khẳng định chủ quyền của Việt Nam với Trường Sa và Hoàng Sa. 

Tại buổi họp báo sáng 8/1, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng cho biết đã tiếp nhận thêm 43 tấm bản đồ và 1 tập Atlas do ông Trần Thắng, Chủ tịch Hội Văn hóa giáo dục Việt Nam tại Hoa Kỳ sưu tầm trao tặng, có nội dung khẳng định chủ quyền của Việt Nam với Hoàng Sa và Trường Sa.

Như vậy, tính đến nay, Đà Nẵng đã tiếp nhận 150 bản đồ (110 bản đồ gốc và 40 bản đồ tái bản) được in ấn tại Anh, Ðức, Australia, Canada, Hoa Kỳ và Hong Kong (Trung Quốc) trong khoảng thời gian từ năm 1626 – 1980.

Điểm chung của những bản đồ này là cương giới lãnh thổ Trung Quốc luôn được tô khác màu hoặc được giới hạn bởi những những đường kẻ đậm nét để phân biệt với cương giới của các nước láng giềng Trung Quốc và chỉ giới hạn ở cực nam của đảo Hải Nam. Trong số bản đồ nói trên, rất nhiều bản đồ thể hiện Trường Sa và Hoàng Sa là phần lãnh thổ của Việt Nam.

Đà Nẵng cũng đã tiếp nhận 3 tập Atlas gồm: Trung Hoa Bưu Chính Dư Ðồ (xuất bản 1933) do Bộ Giao thông Trung Hoa Dân Quốc phát hành; Trung Quốc Ðịa đồ (xuất bản 1908) do Phái bộ truyền giáo phát hành tại London và Trung Hoa Bưu chính Dư đồ (xuất bản 1919) do Bộ Giao thông Trung Hoa Dân Quốc phát hành. Tất cả 3 tập Alats đều được in bằng 3 thứ tiếng: Trung - Anh - Pháp,

Ông Hồ Kỳ Minh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng cho biết đây là những tư liệu lịch sử quý báu, khẳng định chủ quyền của Việt Nam với 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Thời gian tới, Viện sẽ phối hợp tổ chức buổi triển lãm công bố kho tài liệu bản đồ quý báu này.

Một số bản đồ được Đà Nẵng tiếp nhận: