Khiếu nại đòi đất của Linh mục Chánh xứ Thái Hà là không có cơ sở để giải quyết

(ANTĐ) - Sáng hôm qua, 17-9, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Vũ Hồng Khanh đã mời Linh mục Chánh xứ Thái Hà Vũ Khởi Phụng tới trụ sở UBND TP Hà Nội để gặp và trao đổi những vấn đề liên quan đến việc giáo dân của giáo xứ Thái Hà hành lễ trái phép tại khu đất của Công ty cổ phần May Chiến Thắng, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại khu vực. 

Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Hồng Khanh làm việc với Linh mục Chánh xứ Thái Hà Vũ Khởi Phụng:

Khiếu nại đòi đất của Linh mục Chánh xứ Thái Hà là không có cơ sở để giải quyết

(ANTĐ) - Sáng hôm qua, 17-9, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Vũ Hồng Khanh đã mời Linh mục Chánh xứ Thái Hà Vũ Khởi Phụng tới trụ sở UBND TP Hà Nội để gặp và trao đổi những vấn đề liên quan đến việc giáo dân của giáo xứ Thái Hà hành lễ trái phép tại khu đất của Công ty cổ phần May Chiến Thắng, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại khu vực. 

>>>Núp bóng tín ngưỡng để gây sức ép

>>>Nhà thờ Thái Hà tiếp tục dựng tượng tại khu đất lấn chiếm trái phép

>>>Sự thật và giả dối

>>>Màn kịch kệch cỡm

>>>Cần xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm pháp luật

>>>Những tiếng nói bất bình

Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Hồng Khanh phát biểu tại buổi làm việc
Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Hồng Khanh phát biểu tại buổi làm việc

Theo báo cáo của Thanh tra TP Hà Nội, việc giải quyết khiếu nại tố cáo của các linh mục nhà thờ Thái Hà đối với khu đất của Công ty cổ phần May Chiến Thắng tại 178 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa đã được các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật. Thanh tra TP Hà Nội kết luận, căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành, việc khiếu nại đòi đất của các linh mục nhà thờ Thái Hà là không có cơ sở pháp lý.

Đại diện Thanh tra TP Hà Nội cũng đề nghị, phía nhà thờ cần nghiên cứu kỹ các văn bản pháp luật, bởi Nghị quyết 23 của Quốc hội khóa XI, thông qua ngày 26-11-2003 là văn bản có tính pháp lý cao nhất để giải quyết những vấn đề về nhà đất do Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo XHCN trước ngày 1-7-1991.

Nếu giáo xứ Thái Hà thấy chưa thỏa mãn với quyết định giải quyết của UBND TP Hà Nội, có thể tiếp tục khiếu nại lần thứ hai hoặc đưa vấn đề này ra tòa để tiến hành thủ tục khởi kiện hành chính theo đúng quy định của pháp luật.

Đại diện Công an TP Hà Nội khẳng định, việc các giáo dân phá tường rào của khu đất do Công ty cổ phần May Chiến Thắng quản lý để vào dựng lều bạt, treo ảnh, dựng tượng Đức mẹ, dựng cây thánh giá... trong khuôn viên khu đất là hành vi vi phạm các điều 143 và điều 254 của Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định về tội hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng.

Sở TNMT Hà Nội nhận định, khu đất tại 178 Nguyễn Lương Bằng do Công ty cổ phần May Chiến Thắng quản lý đã sử dụng đất không có hiệu quả trong suốt thời gian dài vừa qua. Hiện Sở TNMT đang khẩn trương lập hồ sơ thu hồi đất để sớm trình UBND TP ký, giao cho UBND quận Đống Đa quản lý. Nếu Linh mục Chánh xứ Thái Hà thấy nhà thờ có nhu cầu sử dụng đất cho mục đích tôn giáo thì cần phải làm đơn trình các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

“Nhà nước không xem xét lại chủ trương, chính sách và việc thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa liên quan đến nhà đất đã ban hành trước ngày 1-7-1991. Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại nhà đất mà Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa liên quan đến nhà đất”.

(Điều 1 - Nghị quyết 23 của Quốc hội ngày 26-11-2003)

Tại buổi làm việc, Linh mục Chánh xứ Thái Hà Vũ Khởi Phụng đã đề nghị có những buổi làm việc tiếp theo giữa giáo xứ Thái Hà và các cơ quan chức năng của thành phố để giải quyết vấn đề này. Ông Vũ Khởi Phụng cũng đề nghị thả những người đã bị bắt vì phá tường rào khu đất của Công ty cổ phần May Chiến Thắng.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP, ông Vũ Hồng Khanh nhấn mạnh, tất cả linh mục, giáo dân cũng như mọi người dân Hà Nội khác đều là công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có nghĩa vụ tôn trọng pháp luật, sống và làm việc theo đúng pháp luật. Việc giải quyết mọi vấn đề phải trong khuôn khổ của pháp luật.

Theo ông Vũ Hồng Khanh, về giải quyết của UBND TP Hà Nội đối với khiếu nại của Linh mục Chánh xứ Thái Hà xung quanh việc đòi đất, nếu nhà thờ chưa thấy thỏa đáng, có thể tiếp tục khiếu nại để giải quyết theo đúng trình tự pháp luật quy định. Căn cứ Nghị quyết 23 của Quốc hội, việc đòi lại đất của nhà thờ Thái Hà là không có căn cứ để giải quyết.

Ông Vũ Hồng Khanh cũng cho biết, UBND TP sẵn sàng xem xét những nhu cầu mở rộng nơi thờ tự của Chánh xứ, giáo dân ở giáo xứ Thái Hà, tuy nhiên tất cả những việc này cần phải làm đơn, lập hồ sơ dự án, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét... theo đúng quy định của pháp luật. Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu giáo xứ Thái Hà khắc phục ngay những vi phạm hiện nay, phải chuyển tượng, thánh giá... về nơi thờ tự, không được để giáo dân tiếp tục tụ tập, cầu nguyện trái phép.

Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh đề nghị các sở, ngành chức năng của thành phố cần sớm hoàn tất các thủ tục thu hồi toàn bộ diện tích đất của Công ty cổ phần May Chiến Thắng. “Đề nghị Thanh tra TP tiếp tục làm rõ các vi phạm của các tổ chức, cá nhân tại khu đất đó, đề xuất với thành phố có hướng giải quyết dứt điểm, quan điểm của UBND TP là bất kỳ tổ chức, cá nhân nào có sai phạm cũng phải xử lý nghiêm, dứt điểm” - ông Vũ Hồng Khanh nhấn mạnh.

Đối với vấn đề an ninh trật tự, Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh khẳng định, một số giáo sỹ, giáo dân có hành vi vi phạm Nghị định số 38/2005/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 18-3-2005 quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng; một số giáo dân vi phạm pháp luật đã bị khởi tố hình sự.

Ông Vũ Hồng Khanh yêu cầu Linh mục Chánh xứ Thái Hà vận động, thuyết phục các giáo dân, các linh mục không tiếp tục vi phạm tổ chức cầu nguyện trái phép hoặc có những hành động quá khích.

Đối với đề nghị của Linh mục Chánh xứ Thái Hà Vũ Khởi Phụng về việc thả những đối tượng đang bị bắt giữ, Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh nêu rõ, những đối tượng đó đã vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý theo đúng pháp luật.

Ông Vũ Hồng Khanh cũng yêu cầu Thanh tra TP Hà Nội tiến hành làm rõ sự thật và có kết luận rõ ràng về những thông tin liên quan đến việc Công ty cổ phần May Chiến Thắng dự kiến chia lô để bán khu đất này, thông báo công khai để nhân dân biết.

Nhóm PV thời sự