Gây hậu quả cho dân, phải xử lý nghiêm!

ANTĐ - Sau cuộc họp báo của Thành ủy Hải Phòng, đồng chí Nguyễn Văn Thành, Bí thư Thành ủy  -  Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng đã có cuộc trả lời phỏng vấn PV Đài Truyền hình Việt Nam. Trong cuộc đối thoại thẳng thắn này, lãnh đạo TP Hải Phòng đã đưa ra những kết luận ban đầu về 3 vấn đề Thủ tướng yêu cầu làm rõ.

Quang cảnh buổi họp báo do Thành ủy Hải Phòng tổ chức chiều 7-2


- Thưa đồng chí Bí thư Thành ủy, Thủ tướng đã chỉ đạo TP Hải Phòng phối hợp làm rõ 3 vấn đề liên quan đến việc cưỡng chế, thu hồi đất ở Tiên Lãng. Sau một quá trình rà soát đến nay thành phố đã có kết luận như thế nào về tính đúng, sai trong 3 vấn đề này?

- Bí thư Thành ủy  -  Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Thành: 3 nội dung Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu TP Hải Phòng kết luận, chúng tôi đã tập trung để thực hiện.

Vấn đề thứ nhất là việc rà soát về quá trình giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất đang được tiến hành rà soát và đánh giá, Bộ TNMT sẽ kết luận trong thời gian gần đây.

Vấn đề thứ 2, việc tổ chức cưỡng chế thu hồi đất liên quan đến trình tự thủ tục, thành phố đã kết luận có vấn đề cần phải rút kinh nghiệm. Thứ nhất là về trình tự: trước khi cưỡng chế chính quyền phải xây dựng phương án thu hồi đất và công khai cho những người có đất bị thu hồi. Vấn đề thứ 2, phải lập hội đồng đền bù để xác định giá trị trên những đất bị thu hồi. Thứ 3 là phải tổ chức đối thoại. Vấn đề thứ 4 là thời điểm để tổ chức cưỡng chế như thế là không phù hợp, nhất là trong thời điểm gần vào trong dịp Tết Nguyên đán. Việc thu hồi đất là việc cần thiết và theo quy định của pháp luật. Thế nhưng trình tự về thu hồi và làm theo các quy định của pháp luật thì chính quyền huyện đã thực hiện không đầy đủ các quy trình theo quy định của luật. Thành phố đã kết luận rõ những vấn đề sai phạm, những vấn đề liên quan như vậy cần phải rút kinh nghiệm.

Bí thư Thành ủy  -  Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Thành

Vấn đề thứ 3 mà Thủ tướng yêu cầu có liên quan đến vấn đề phá dỡ nhà chòi trông coi đầm cá tại khu vực đó, thành phố đã yêu cầu công an thành phố khởi tố để điều tra làm rõ những đối tượng có liên quan và sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

- Một số đoàn giám sát sau khi về Hải Phòng đã đưa ra nhận xét rằng, chưa tính tới khía cạnh pháp lý, chưa nói đến chuyện đúng sai, vụ việc cưỡng chế thu hồi đất ở Tiên Lãng có thể coi là một câu chuyện buồn về công tác dân vận cũng như là nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân. Thậm chí đã có ý kiến cho rằng, vụ việc này đã tạo ra sự đối kháng không cần thiết giữa người dân và chính quyền cấp cơ sở. Lãnh đạo TP nhìn nhận như thế nào về ý kiến này cũng như rút ra bài học kinh nghiệm gì sau vụ việc?

- Sự việc ở Tiên Lãng xảy ra là đáng tiếc. Dù có ai đó nói về việc này đúng hay là chưa đúng ở góc độ này hoặc góc độ kia thì hậu quả đã xảy ra. Để hậu quả xảy ra có lẽ là bài học cần rút kinh nghiệm. Các đoàn giám sát của Mặt trận tổ quốc đã giám sát đối với TP Hải Phòng để chúng tôi nghiêm túc tiếp thu và phải suy nghĩ lại công tác dân vận đối với quần chúng nhân dân. Khi những vấn đề có liên quan đến lợi ích thì phải trực tiếp lắng nghe và kiểm tra, phải phân tích đánh giá, nhất là khi có những vấn đề, ý kiến trái chiều nhau thì có lẽ phải tạm dừng lại hoặc phải xử lý trên cơ sở lấy nguyên tắc cao nhất và đảm bảo đúng đường lối của Đảng và đảm bảo lợi ích hợp pháp của người dân, lấy đó làm mục tiêu để chúng ta thực hiện.

Vụ Tiên Lãng xảy ra như thế, TP Hải Phòng cần thiết nghiêm khắc xem xét, căn cứ vào tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4. Ở đây liên quan đến chất lượng của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, trình độ chuyên môn, trình độ chính trị và liên quan đến khả năng. Công tác quản lý ở đây có mắc một số vấn đề, bệnh quan liêu chưa sát với tình hình thực tiễn đã để hậu quả đáng tiếc xảy ra.

- Với kết luận như đồng chí vừa nói thì hướng xử lý vụ việc cưỡng chế đất ở Tiên Lãng sẽ được thực hiện như thế nào trong thời gian tới?

- Trong việc xử lý, có 2 nhóm giải pháp. Nhóm giải pháp trước mắt là cần phải xử lý đối với những cán bộ có liên quan và sai phạm. Ban thường vụ Thành ủy đã thống nhất xử lý bằng hình thức kiểm điểm Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Lãng liên quan trong trách nhiệm lãnh đạo địa phương. Hai là đình chỉ công tác đối với đồng chí Lê Văn Hiền, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện phụ trách trực tiếp về công tác cưỡng chế; kiểm điểm nghiêm khắc và đề xuất hình thức kỷ luật đối với đồng chí Trưởng công an huyện Tiên Lãng, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã và đồng chí Chủ tịch UBND xã Vinh Quang.

Còn giải pháp thứ 2. Nhóm giải pháp cơ bản đó trên cơ sở  tổng hợp, rà soát lại quy hoạch quỹ đất, trên cơ sở đó đối chiếu luật pháp, và tranh thủ ý kiến của Bộ TNMT để đảm bảo làm sao chúng ta sử đụng đất đúng quy hoạch, đúng kế hoạch và hiệu quả.

Diễn biến vụ việc

- Ngày 5-1-2012, chính quyền huyện Tiên Lãng (TP Hải Phòng) thực hiện cưỡng chế tại khu vực đầm nuôi trồng thủy sản của gia đình ông Đoàn Văn Vươn.

- Ngay sau buổi cưỡng chế, dưới sự tiếp quản, quản lý của UBND xã Vinh Quang, 2 ngôi nhà của anh em ông Đoàn Văn Vươn đã bị san phẳng; nhiều ngày sau đó, hoa lợi, ngư lợi trong đầm đã bị “vơ vét” cạn kiệt.

- Ngày 7-1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng ra quyết định khởi tố vụ án giết người và chống người thi hành công vụ.

- Ngày 10-1, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý, Đoàn Văn Sinh, Đoàn Văn Vệ về tội “giết người”.

- Ngày 15-1, Thủ tướng yêu cầu UBND TP Hải Phòng chỉ đạo xem xét, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến việc giao, sử dụng, thu hồi, tổ chức cưỡng chế.

- Ngày 2-2, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng gửi UBND TP Hải Phòng, các cơ quan chức năng yêu cầu làm rõ 3 vấn đề nổi cộm có liên quan tới vụ việc gây phản ứng dư luận trong cả nước.

- Ngày 7-2, Thành ủy Hải Phòng tổ chức họp báo về vụ việc, công bố quyết định đình chỉ công tác Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng và các cán bộ liên quan.
Củng cố lòng tin nhân dân

 Sau khi thông tin về buổi họp báo của Thành ủy thành phố Hải Phòng được đưa đầy đủ trên Báo điện tử ANTĐ, nhiều bạn đọc chia sẻ với tòa soạn những đánh giá, suy nghĩ của mình.

“Tôi theo dõi khá sát vụ việc này trên Báo ANTĐ online và các tờ báo mạng khác, thấy rằng dù vụ việc có nhiều "khúc ngoặt" song cuối cùng nó cũng đi đến cái đích phải đến. Đoàn Văn Vươn phải trả giá về hành động nổ súng của mình, thì lãnh đạo huyện Tiên Lãng cũng phải chịu trách nhiệm về các quyết định gây ra hậu quả nghiêm trọng của vụ việc. Quyết định hôm nay của lãnh đạo thành phố Hải Phòng được nhân dân ghi nhận.”

Văn Mạnh

“Hoan nghênh đồng chí Bí thư Thành ủy Hải Phòng đã sớm có những trả lời thỏa đáng về vụ việc ở Tiên Lãng. Chúng tôi cũng được biết, từng là Trưởng CAQ Hồng Bàng, đồng chí Bí thư Thành ủy vẫn phát huy được những phẩm chất tốt đẹp và thẳng thắn, nghiêm túc khi xử lý vụ việc, thể hiện sự vững vàng và hiểu biết luật pháp. Qua đây, lòng tin của nhân dân vào chính quyền và Đảng bộ thành phố được củng cố”.

Nguyễn Chương

“Vụ việc ở Tiên Lãng rất nghiêm trọng. Nếu không giải quyết thấu đáo và triệt để sẽ ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân. Xưa có câu "Thiên tử phạm tội cũng trị như dân thường". Làm được vậy thì uy tín của lãnh đạo, người cầm cân nảy mực càng cao. Dân tin, dân đồng thuận thì làm gì chẳng được”.

Minh Trí

“Ông Vươn "tức nước vỡ bờ" dẫn tới sự việc nổ súng là sai và UBND huyện thì sai rõ ràng. Ai sai thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật!”

Chiến Thắng

“Giá như chính quyền thành phố và cả các bộ ngành vào cuộc sớm, lắng nghe ý kiến của ông Vươn và một số chủ đầm, đứng trên quyền lợi của dân để giải quyết thì đâu có ngày hôm nay. Dù sao cũng hoan nghênh ông Bí thư Thành ủy Hải Phòng đã trực tiếp vào cuộc xử lý vụ việc sau khi có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ”.