Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm, chúc Tết Công an Hà Nội

ANTĐ - Sáng nay, 21-1, đồng chí Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đã đến thăm, chúc Tết cán bộ chiến sỹ Công an Hà Nội, nhân dịp Xuân Giáp Ngọ 2014.

Cùng đi với Chủ tịch nước có đồng chí Nguyễn Thế Thảo – Uỷ viên trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Thượng tướng Lê Quý Vương - Uỷ viên trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; các đồng chí trợ lý Chủ tịch nước, đại diện lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng UBND TP, Văn phòng Bộ Công an…

 Về phía CATP, có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Uỷ viên Ban thường vụ Thành uỷ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP; trưởng các phòng nghiệp vụ, Công an quận, huyện, thị xã.

Sau khi đến thắp hương, thăm Đài tưởng niệm liệt sỹ và Bảo tàng CATP tại địa chỉ 67 phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã về hội trường CATP, nói chuyện thân mật với Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP và CBCS.

Chú tịch nước Trương Tấn Sang nghe giới thiệu những chiến công hào hùng của CBCS Công an Thủ đô qua các thời kỳ, được lưu giữ tại Bảo tàng CATP

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn lực lượng CBCS Công an Thủ đô, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đã báo cáo với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang kết quả các mặt công tác năm 2013, trọng tâm chương trình công tác năm 2014 của CATP; và kế hoạch bảo vệ Tết Nguyên đán 2014 theo Điện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an. Năm 2013, các lực lượng Công an Hà Nội đã đồng lòng, quyết tâm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững ổn định ANCT, TTATXH địa bàn Thủ đô. Đây cũng là năm thứ 8 liên tiếp, Công an Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc. Trong công tác chiến đấu, phục vụ nhân dân, nhiều gương tốt của cá nhân, tập thể CATP đã lập thành tích xuất sắc, được các cấp lãnh đạo và nhân dân ghi nhận, cảm phục.

Chủ tịch nước xúc động viết cảm tưởng vào Sổ lưu niệm của Bảo tàng CATP

Bày tỏ niềm vui khi đến thăm, chúc Tết CBCS CATP, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thân ái gửi tới CBCS Công an Thủ đô những lời chúc tốt đẹp nhất; bước sang năm mới lập nhiều chiến công mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nặng nề nhưng rất vẻ vang được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ghi nhận: “Dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng bộ, chính quyền thành phố Hà Nội và của Bộ Công an; được nhân dân đùm bọc, giúp đỡ, lực lượng Công an Thủ đô luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân; rèn luyện đạo đức phẩm chất Cách mạng, đoàn kết nội bộ, không ngừng nâng cao năng lực, trình độ về mọi mặt, đổi mới toàn diện công tác chỉ huy, chỉ đạo và xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”.

Chủ tịch nước duyệt đội danh dự CATP; cùng đón Chủ tịch nước có các đồng chí lãnh đạo UBND TP và Bộ Công an

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng biểu dương CATP Hà Nội đã góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng, các mục tiêu trọng điểm trên địa bàn Thủ đô; kịp thời đề xuất tham mưu cho Bộ Công an và TP Hà Nội nhiều giải pháp quan trọng về ANTT, góp phần giữ vững ổn định chính trị, TTATXH trong mọi tình huống.

Bước sang năm mới 2014, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gợi mở những nhiệm vụ, định hướng quan trọng đối với toàn lực lượng Công an Thủ đô. Trong đó, tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, phẩm chất Cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí, công, vô tư, theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND. Mỗi CBCS Công an Thủ đô phải tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; phải là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, về ý thức tổ chức kỷ luật, về tình đồng chí, đồng đội, có tư duy chính trị, giỏi về pháp luật và sắc bén về nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Các đồng chí Lê Quý Vương và Nguyễn Thế Thảo chúc mừng Chủ tịch nước Trương Tấn Sang


“Lực lượng CAND và Công an Thủ đô Hà Nội rất phấn khởi được đồng chí Chủ tịch nước ghi nhận, biểu dương những cố gắng, thành tích đã đạt được trong thời gian qua. Những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch nước là những định hướng quan trọng của Đảng, Nhà nước đối với nhiệm vụ đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH trên địa bàn Thủ đô”, Thượng tướng Lê Quý Vương – Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại lễ đón Chủ tịch nước đến thăm, chúc Tết CBCS Công an Hà Nội.

Thứ trưởng Lê Quý Vương khẳng định, công tác Công an năm 2014 đã được những thành tích quan trọng. Lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là lực lượng xung kích của Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Trong những thành tựu chung đó, có phần đóng góp quan trọng của lực lượng CATP Hà Nội – đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì ANTQ.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, thay mặt toàn lực lượng Công an Thủ đô, nhận quà tặng, chúc mừng cảm ơn Chủ tịch nước Trương Tấn Sang


Có chung sự ghi nhận, đánh giá với đồng chí Thứ trưởng về nỗ lực, kết quả của Công an Hà Nội trong công tác giữ gìn ANCT, TTATXH địa bàn Thủ đô, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo mong muốn trong thời gian tới, CATP tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp, thực hiện tốt chủ trương An ninh nhân dân, giữ vững ANTT địa bàn Thủ đô; phát huy vai trò nòng cốt, tiếp tục phấn đấu, cống hiến vì bình yên xã hội, hạnh phúc của nhân dân, xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, hiện đại…