Biểu dương thành tích xuất sắc của Công an tỉnh Hòa Bình

(ANTĐ) - Ngày 21-6-2010, Đại tướng Lê Hồng Anh - Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi điện khen ngợi tới đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình.

Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh:

Biểu dương thành tích xuất sắc của Công an tỉnh Hòa Bình

(ANTĐ) - Ngày 21-6-2010, Đại tướng Lê Hồng Anh - Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi điện khen ngợi tới đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, thời gian qua Công an tỉnh Hòa Bình đã có nhiều chuyển biến tích cực trong đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy đã vận động được 4 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma tuý ở địa bàn trọng điểm xã Hang Kia, huyện Mai Châu ra đầu thú và 8-6-2010 đã phá chuyên án mua bán trái phép chất ma tuý trên địa bàn huyện Tân Lạc (Hoà Bình), bắt 2 đối tượng, thu 10 bánh heroin và 1 xe môtô.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ, Đại tướng Lê Hồng Anh nhiệt liệt biểu dương thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Hòa Bình và quyết định thưởng cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an huyện Tân Lạc, Công an huyện Mai Châu, thuộc Công an tỉnh Hoà Bình, mỗi đơn vị 5 triệu đồng, trích từ nguồn kinh phí 138.

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo, Công an tỉnh Hoà Bình cần tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động đối tượng truy nã ra đầu thú, nhất là số đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm ở địa bàn trọng điểm thuộc xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu, chỉ đạo các đơn vị có liên quan của Công an tỉnh phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an khẩn trương điều tra mở rộng chuyên án ma túy đã khám phá, hoàn chỉnh hồ sơ chặt chẽ, sớm đưa vụ án ra xét xử trước pháp luật.

Trong thư, Đại tướng Lê Hồng Anh tin tưởng rằng, Công an tỉnh Hòa Bình phát huy kết quả đạt được, tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, vì an ninh của Tổ quốc, vì cuộc sống yên bình và hạnh phúc của nhân dân.