Hải Phòng:

Nhóm côn đồ tự gây tai nạn, tống tiền các nhà xe

ANTĐ - Cục CSHS Bộ Công an phối hợp cùng CATP Hải Phòng vừa điều tra, làm rõ ổ nhóm cưỡng đoạt tiền của nhiều chủ doanh nghiệp vận tải hành khách, do Bùi Văn Trường, tức Trường “đô”, 33 tuổi, trú tại xã Tân Dân, huyện An Lão, Hải Phòng cầm đầu. 

Các đối tượng trong vụ án

Cuối tháng 4-2014, qua công tác nắm tình hình, trinh sát Phòng 3 - Cục CSHS Bộ Công an phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản của các lái xe và chủ doanh nghiệp vận tải hành khách, hoạt động trên tuyến tỉnh lộ 360 từ thị trấn An Lão, qua Kiến An đến ngã tư Quang Thanh (Quốc lộ 10). Thủ đoạn của nhóm đối tượng này là đi xe máy đèo nhau lạng lách đánh võng hoặc đi chậm chặn trước các xe ô tô chở khách để gây sức ép, rồi cố tình tạo ra va chạm giao thông. Mục đích của chúng là ăn vạ, đòi tiền “bồi thường thiệt hại” và ép chủ doanh nghiệp phải nộp một khoản tiền cố định hàng tháng. Nếu doanh nghiệp nào cưỡng lại sẽ bị xử lý theo “luật rừng”. 

Chuyên án đấu tranh với ổ nhóm này đã được Cục CSHS và CATP Hải Phòng phối hợp thực hiện. Theo tài liệu trinh sát thu thập, trong các ngày từ 3 đến 15-5, ổ nhóm Trường “đô” đã quấy nhiễu các xe ô tô chở khách của Công ty TNHH Vận tải Thành Đạt (địa chỉ tại Thiệu Hóa, Thanh Hóa). Ngày 14-5, xe ôtô BKS 36M-7244 của Công ty Thành Đạt do anh Vũ Đức Sơn điều khiển, vừa đến ngã tư Cống Đôi, quận Kiến An đã bị một đối tượng đi xe máy từ phía sau vượt lên ép sát vào xe. Anh Sơn đã kịp dừng lại nhưng đối tượng vẫn cố tình tạt vào đầu ôtô, khiến xe máy bị đổ ra đường. Ngay sau đó, “nạn nhân” gào thét tỏ ra rất đau đớn. Anh Sơn và phụ xe vừa xuống xe lập tức có khoảng gần 10 đối tượng từ trong quán nước gần đó chạy ra. Một số tên di chuyển “nạn nhân” đi chỗ khác, số còn lại tuyên bố xanh rờn với nhà xe Thành Đạt: “Chúng mày muốn làm ăn yên ổn thì bảo giám đốc đến gặp bọn tao!”.

Sáng 15-5, anh Lê Thiêm Đạt, Giám đốc Công ty Thành Đạt cùng anh Sơn đến gặp nhóm Trường “đô” tại quán bia trên đường Lê Duẩn, quận Kiến An. Không giấu các vụ tai nạn thời gian qua đều là chủ ý, nhóm Trường “đô” thông báo nếu anh Đạt muốn làm ăn yên ổn thì phải nộp tiền bảo kê hàng tháng. Riêng vụ “tai nạn” ngày 14-5, nhóm này yêu cầu anh Đạt đưa 5 triệu đồng. 

Ngày 28-5, anh Đạt đi xe ô tô chở khách của công ty từ Thanh Hóa về Hải Phòng. Đến địa phận huyện An Lão, xe anh Đạt lại “đụng” nhóm Trường “đô”. Trực tiếp Bùi Văn Trường lên xe khách, hành hung lái phụ xe và bóp cổ anh Đạt, kéo xuống xe. Anh Đạt và một hành khách nữ đã bị các đối tượng đưa đến một quán cà phê trên đường Phạm Đăng Lưu. Tại đây, Trường và đồng bọn chửi bới, đe dọa, bắt anh Đạt phải nộp 12 triệu đồng tiền đền bù tai nạn và 10 triệu đồng/5 xe ôtô/tháng.  Trường còn bắt anh Sơn viết biên bản bồi thường theo nội dung được đối tượng chuẩn bị trước. Trước khi được thả về, anh Đạt đã phải đưa cho nhóm Trường “đô” 12 triệu đồng. Số tiền “bảo kê” tháng 6, Trường “đô” bắt anh Đạt phải nộp sớm.

Hành vi phạm tội của nhóm Trường “đô” đã bị lực lượng Công an phát giác. Đúng lúc nhóm lưu manh nhận tiền “bảo kê” tại quán cà phê trên đường Phan Đăng Lưu, phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An thì bị các trinh sát ập vào bắt quả tang. Vụ án đang được Cục CSHS tiếp tục mở rộng điều tra.