Hung thủ giết chủ hiệu vàng Vững Bắc khó thoát án tử hình?

ANTĐ - Liên quan đến vụ án giết người cướp vàng tại hiệu vàng Vững Bắc, Thường Tín, Hà Nội, theo luật sư Bùi Sinh Quyền, Trưởng văn phòng luật sư Phúc Thọ, Đoàn luật sư Hà Nội, hung thủ Nguyễn Hữu Dưỡng có hành vi giết người quá man rợ, khó thoát án tử hình.

Theo ông Quyền, “Hành vi của Nguyễn Hữu Dưỡng là hành vi giết người mang tính chất côn đồ, man rợ. Hung thủ đã quyết tâm giết chết chủ hiệu vàng để đạt được mục đích cướp tài sản của mình. Chính vì thế, Dưỡng sẽ phải chịu khung hình phạt cao nhất là tử hình thuộc khoản 1, Điều 93 Bộ Luật Hình sự nước CHXHCN Việt Nam”.

Về yếu tố có thể được coi là tình tiết giảm nhẹ hình phạt đối với Nguyễn Hữu Dưỡng khi ra đầu thú tại cơ quan công an, Luật sư Quyền cho rằng, cần phải phân biệt rõ ràng giữa hành động “tự thú” và “đầu thú”.

Theo đó, “Nếu sau khi gây án, người phạm tội ngay lập tức nhận thấy sai lầm, tự mình ra nhận tội và khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình đối với cơ quan điều tra, trong khi chưa ai phát hiện được mình phạm tội thì có thể áp dụng tình tiết giảm nhẹ "tự thú" quy định tại khoản 1 Điều 46 Bộ Luật Hình sự đối với người phạm tội”.

Theo luật sư Quyền, khoản 1 điều 46 còn quy định rõ rằng, người phạm tội tự nguyện ra tự thú và tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả là một trong những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Tuy nhiên, trong vụ án giết người cướp của tại hiệu vàng Vững Bắc, đối tượng Dưỡng không phải tự thú mà là đầu thú, nghĩa là sau khi phạm tội, Dưỡng bỏ trốn về quê hương và được người thân vận động đưa ra đầu thú. Do đó, không thể xem việc Dưỡng ra đầu thú là tình tiết giảm nhẹ.

Nguyễn Hữu Dưỡng có hành vi quá dã man 

 Nguyễn Hữu Dưỡng có hành vi quá dã man

Phải còn rất nhiều yếu tố cần thiết khác hợp lại để làm giảm nhẹ tội của Dưỡng  như, gia đình có nhân thân tốt không, có công với cách mạng không, bản thân Dưỡng có tiền án tiền sự không, hành vi phạm tội là do mục đích gì… nếu không có các tình tiết trên thì Dưỡng sẽ phải nhận mức án cao nhất là tử hình.

Trả lời câu hỏi, “Nhiều bạn đọc nghi ngại rằng, gia đình Dưỡng đã đưa hắn ra đầu thú để mong pháp luật khoan hồng, nếu không được giảm nhẹ, sợ rằng có những trường hợp phạm tội sẽ không chịu ra đầu thú nữa”, luật sư Quyền cho rằng, người thân của Dưỡng đưa hắn ra đầu thú là rất có ý thức, hiểu biết về luật pháp, cần tuyên dương, tuy nhiên, hành vi của Dưỡng quá dã man, xã hội không thể tha thứ.

Trước đó, sau khi gây ra vụ án mạng tại hiệu vàng Vững Bắc, Thường Tín, Hà Nội, rạng sáng 19/02 Nguyễn Hữu Dưỡng đã được người thân đưa ra đầu thú tại CA tỉnh Thái Bình.

Chiều 19/02, Nguyễn Hữu Dưỡng đã được di lý về Phòng CSHS-CATP Hà Nội để phục vụ công tác điều tra. Tại đây, hung thủ sát hại chủ tiệm vàng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình và kể lại diễn biến vụ việc. Theo đó, do không có tiền trả nợ cho bố vợ, Dưỡng đã đi cướp vàng. Khi đi qua tiệm vàng Vững Bắc, thấy vắng người nên hắn quyết định giả làm người mua hàng rồi trả vờ xin đi vệ sinh, lợi dụng lúc chủ hiệu sơ xuất, Dưỡng dùng dùi cui điện dí và lấy dao cắt cổ chủ hiệu để cướp vàng.

Gây án xong, Dưỡng chạy theo hướng Hà Nam để về nhà và được người nhà đưa ra đầu thú. Ngày 19/02, Cơ quan CSĐT-CA Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giữ đối tượng Nguyễn Hữu Dưỡng về hành vi “Giết người và cướp tài sản”.