Bắt 200kg nội tạng động vật đã phân hủy

ANTĐ - Khoảng 21h ngày 20/12/2011, CSGT – công an Hà Tĩnh đã bắt giữ một xe khách chở nội tạng động vật đã bắt đầu phân hủy.

Kiểm tra xe khách mang BKS 76M - 1899 thuộc nhà xe Chín Nghĩa chạy tuyến Hà Nội - Quảng Ngãi do  Lê Xuân Nghĩa, sinh 1980 ở Thành phố Quảng Ngãi điều khiển, lực lượng CSGT phát hiện trên xe có 3 thùng xốp đựng nội tạng động vật, chủ yếu là gan và bì lợn, có trọng lượng trên 200kg.

Lực lượng chức năng kiểm tra số hàng trên xe. (Ảnh: V.Hùng)

Số nội tạng bị thu giữ. (Ảnh: V.Hùng)

Khi hỏi về nguồn gốc số hàng trên chủ xe không xuất trình được giấy tờ, và khai rằng số hàng trên nhận ở Bến xe Nước ngầm từ một người xe ôm để chở vào cho một khách ở Quảng Bình.

Lực lượng CSGT đã phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường tiến hành lập biên bản tịch thu số hàng trên, và ra quyết định xử lý đối với nhà xe.