Triệt phá nhóm cướp chuyên nhắm vào người già, trẻ em

ANTĐ - Ngày 22-4, CAQ Lê Chân (Hải Phòng) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 5 đối tượng sử dụng hung khí tổ chức đột nhập nhà dân cướp tài sản. 
Các đối tượng gồm: Vũ Anh Tuấn (SN 1993, trú tại: 38A17/60 Phạm Huy Thông, phường An Dương), Nguyễn Quang Đức (SN 1994, trú tại: 67 Lán Bè, phường Lam Sơn), Đỗ Minh T (trú tại phường Niệm Nghĩa), Đỗ Tiến C (trú tại: phường Trần Nguyên Hãn), cùng quận Lê Chân và  Phạm Khắc Đức (SN 1996, trú tại: số 14/104 Trần Phú, quận Ngô Quyền). Trong 5 đối tượng,Vũ Anh Tuấn là kẻ cầm đầu, từng có 3 tiền sự về tội trộm cắp, đánh bạc.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, khoảng 20h ngày 15-4 các đối tượng Tuấn, Khắc Đức, Quang Đức, T, C đột nhập vào nhà số 4/95 Nguyễn Tường Loan, quận Lê Chân cướp điện thoại Ipad mà con chị Phạm Thị Hiền, chủ nhà đang cầm chơi trong nhà. Thấy có kẻ lạ mặt vào cướp tài sản, chị Hiền chạy ra giằng lại máy thì bị các đối tượng dùng bình xịt hơi cay xịt thẳng vào mặt, rồi chạy thoát ra ngoài, lên xe đồng bọn tẩu thoát.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan CSĐT của quận cùng CAP Nghĩa Xá khẩn trương điều tra, tóm gọn nhóm đối tượng, thu lại chiếc điện thoại Ipad là tang vật vụ án, trả lại người bị hại.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Qua đấu tranh khai thác, cơ quan điều tra còn làm rõ hàng loạt các vụ án cướp giật điện thoại, xe đạp điện trên địa bàn Hải Phòng thời gian qua do 5 đối tượng gây ra. Vụ thứ nhất cướp điện thoại Iphone tại chân cầu Quay vào hồi 18h ngày 15-4. Vụ thứ hai, trộm xe đạp điện tại khu vực cổng trường THPT Thái Phiên, quận Ngô Quyền vào tháng 6-2011. Vụ thứ 3, trộm cắp xe đạp điện tại ngõ 108 Cát Cụt- Lê Chân vào tháng 10-2010 và trộm cắp điện thoại tại khu tập thể xi măng vào tháng 2-2013.

Cả 5 đối tượng đều bỏ học từ sớm, tụ tập với nhau chơi bời, sau đó tổ chức đi cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn quận Lê Chân và các quận nội thành để bán lấy tiền ăn chơi. Với thủ đoạn chia thành từng tốp 2-3 tên đảo khắp các khu dân cư, phát hiện gia đình nào có người già, trẻ em, phụ nữ ở nhà là chúng xông vào trộm cắp, cướp giật. Nếu bị phát hiện, chúng sẵn sàng sử dụng hung khí mang theo người để uy hiếp, chống lại người bị hại, người truy đuổi.

Để mở rộng chuyên án, truy bắt các đối tượng liên quan khác, Cơ quan CSĐT CAQ Lê Chân đề nghị những ai là người bị hại hãy đến cơ quan CAQ khai báo, giúp sức cùng cơ quan điều tra mở rộng, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng.