Gái bán dâm kiêm nghề “môi giới”

ANTĐ - “Gia cảnh cháu ở quê nghèo lắm, bố mẹ bỏ nhau, cháu phải lặn lội “làm ăn” để kiếm tiền nuôi gia đình và muốn được đổi đời…” - Đó là tâm sự của gái mại dâm kiêm nghề “môi giới” Nguyễn Thị Hạnh, SN 1986, ở huyện Mê Linh.

Ngày 6-9, cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa, Hà Nội cho biết đã quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thị Hạnh, ở huyện Mê Linh, Hà Nội về hành vi môi giới mại dâm.
Trước đó, vào lúc 18h30 ngày 23-8, tổ Chống tệ nạn xã hội, Đội ĐTHS - CAQ Đống Đa do Thiếu tá Vũ Văn Phúc phụ trách, bất ngờ kiểm tra hoạt động của nhà nghỉ Đại Hữu, ở phố Đặng Văn Ngữ, phường Trung Tự (Đống Đa), đã phát hiện và bắt quả tang tại các phòng 1-1 và 102 có 2 đôi nam nữ đang hoạt động mua bán dâm.

 

CAQ Đống Đa lấy lời khai của Hạnh

Qua khai thác các đối tượng bị bắt giữ, cơ quan điều tra được biết Nguyễn Thị Hạnh, là 1 trong 2 gái mại dâm phục vụ khách đóng vai trò môi giới mại dâm cho bạn “đồng nghiệp” là Trần Thị Lan H, SN 1990, quê ở Phú Thọ, hiện thuê trọ tại quận Đống Đa đi tiếp khách tại nhà nghỉ Đại Hữu. Hạnh đã môi giới cho H đi tiếp khách làng chơi nhiều lần và sau mỗi lần tiếp khách, H được Hạnh trả 300 nghìn đồng. Thực tế, mỗi lần giao dịch với khách mua dâm, Hạnh đều thu của họ 1 triệu đồng.

 

Hạnh viết bản kiểm điểm tại cơ quan điều tra

Cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa đang tiếp tục làm rõ vụ án, để xử lý gái bán dâm kiêm nghề “môi giới” Nguyễn Thị Hạnh.