“Yêu” bạn gái 15 tuổi

ANTĐ - Trung tuần tháng 3, CQĐT CAQ Long Biên nhận được đơn trình báo của gia đình cháu Yến, SN 1999, quê quán Văn Giang, Hưng Yên, về việc cô bé bị đối tượng Trương Đức Thái (SN 1989), quê quán Văn Giang, Hưng Yên, lợi dụng tình cảm yêu đương, thuê nhà trọ ở phường Việt Hưng rồi rủ Yến về sống như vợ chồng trong nhiều ngày. 

CQĐT đã triệu tập bị đơn Trương Đức Thái đến làm việc, và thanh niên này khai nhận khá rõ mối quan hệ cũng như hành vi đã thực hiện đối với cháu Yến. “Cháu và Yến thực sự yêu nhau”, Thái viết trong bản tường trình tại CQĐT.

Trao đổi với phóng viên, điều tra viên thụ lý vụ án cho biết, CQĐT đã khởi tố bị can và tạm giam Trương Đức Thái để điều tra về hành vi giao cấu với cháu Yến. Tuy nhiên trong vụ án này, những người đáng trách không chỉ có riêng Trương Đức Thái. Mẹ cháu Yến mất, bố đi bước nữa. 15 tuổi, sống trong gia đình không có tình thương của mẹ, sự thiếu sự quan tâm của bố, Yến đã nghĩ đến việc bỏ nhà ra đi. Yến nói chuyện với bạn trai là Thái, và Thái đã đưa cô bé 15 tuổi ra Hà Nội, đến một ngôi chùa ở quận Hai Bà Trưng, xin tá túc. Song, nhà chùa yêu cầu phải có bố mẹ đưa đến. Hôm ấy là ngày 10-2. Đi chẳng được, về không xong, Thái và Yến tìm sang quận Long Biên, thuê nhà trọ ở phường Việt Hưng. Quá trình này, Thái và Yến đã quan hệ tình dục. Ở nhà trọ gần nửa tháng, Thái và Yến phải quay về quê, vì không còn tiền. Bố cô bé gặng hỏi, Yến buộc phải kể lại những việc đã làm trong thời gian bỏ nhà.

Theo CQĐT CAQ Long Biên, trước khi bỏ nhà ra Hà Nội, rồi có quan hệ tình dục với Thái, cháu Yến còn bị 1 đối tượng ở cùng huyện Văn Giang cưỡng bức. Gia đình cháu Yến đã có đơn tố cáo đến cơ quan công an, và đối tượng này đang bị công an tỉnh Hưng Yên điều tra, xử lý về hành vi hiếp dâm. 

* Tên người bị hại đã thay đổi