Yên ắng “thánh địa” hàng lậu

ANTĐ - Để phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động buôn lậu hàng hóa có nguồn gốc từ Trung Quốc về Việt Nam, Công an tỉnh Lạng Sơn đã chủ động tham mưu, phối hợp với các đơn vị chức năng khác tấn công quyết liệt với các đối tượng buôn lậu.

Vào những tháng cuối năm, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại trên các tuyến biên giới, cửa khẩu diễn ra phức tạp. Tuy nhiên, gần đây các hoạt động buôn lậu cơ bản đã được kiềm chế. Với quan điểm tập trung đánh trúng, đánh mạnh các đường dây, tụ điểm hoạt động buôn lậu, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Hải quan, Bộ đội Biên phòng đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều vụ buôn lậu khi các đối tượng vừa mang hàng từ bên kia biên giới về nước.

Trước sự đấu tranh quyết liệt của các lực lượng chống buôn lậu, tại tuyến biên giới Lạng Sơn giờ đây không còn cảnh hàng lậu công khai ngược xuôi tấp nập trên những chuyến xe “cóc”, xe minsk như trước. Đó là dấu hiệu khả quan, ghi nhận nỗ lực của công tác chống buôn lậu.

Theo Thượng tá Vũ Hồng Quang, Trưởng CAH Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn cho biết: “Đơn vị luôn xác định vào dịp cuối năm, tình hình buôn lậu rất phức tạp, nên đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chống buôn lậu ở địa phương tổ chức nhiều biện pháp nghiệp vụ đấu tranh mạnh”. Đêm 10-12, tại khu vực cột mốc 274, đường mòn Ma Mèo, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tập trung rất đông người tham gia vận chuyển hàng lậu. Lực lượng CAH Văn Lãng phát hiện có khoảng 1.000 người đang ở đây với rất nhiều hàng hóa tập kết, đã tập trung phối hợp cùng với Bộ đội Biên phòng tổ chức quây bắt, thu giữ 4,3 tấn hàng hóa, ước tính trị giá lên tới nửa tỷ đồng. 

Với phương châm ngăn chặn từ gốc nạn buôn lậu, Công an tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tại các đường mòn biên giới như Gốc Bưởi, Gốc Nhãn, Hàng Đài, Thác Nước… Đây là những địa điểm được coi là “thánh địa” của dân buôn lậu ở tỉnh Lạng Sơn. Nhưng đến nay sự sôi động đó đã biến mất, nhường chỗ cho sự vắng vẻ, im ắng của núi rừng. Các lực lượng phối hợp quản lý biên giới ngăn các đường mòn, đường tắt qua biên giới bằng rào thép gai. Đồng thời, Bộ đội biên phòng, Hải quan phối hợp chặt chẽ với công an, dân quân tự vệ địa phương dựng các lán trại, chốt chặn 24/24h. 

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, trước sự tấn công quyết liệt của các đơn vị chức năng, nhiều đối tượng buôn lậu chuyển sang hoạt động dưới hình thức tinh vi hơn. Họ đã lợi dụng việc Chính phủ cho phép các cư dân biên giới, mỗi ngày mang số hàng trị giá không quá 2 triệu đồng về nước, nhằm hợp thức hóa hàng lậu. Nhiều khi, hàng do cư dân nào đó chưa đến nơi, nhưng đã có hóa đơn chờ sẵn. Qua kiểm tra các lô hàng thu gom của cư dân biên giới, lực lượng công an đã phát hiện nhiều lô hàng có hóa đơn ghi không đúng chủng loại, số lượng hàng và giá trị rất thấp so với giá trị thực nhiều lần. Ví dụ: 1 chiếc áo khoác họ chỉ ghi giá 10.000đồng/chiếc và quần bò 5.000đồng/chiếc. Như vậy cư dân thoải mái vận chuyển hàng trong ngày, mà không lo vượt quá 2 triệu đồng.

Trước thực trạng trên, lực lượng Chống buôn lậu tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục tăng cường các biện pháp ngăn chặn hàng hóa nhập lậu, để ổn định an ninh kinh tế trong nước và phát hiện, xử lý ngay hoạt động gian lận thương mại trong việc xuất hóa đơn mua bán hàng hóa qua biên giới.