Khu tái định cư Nam Trung Yên:
Xuống cấp, thiếu đồng bộ đến bao giờ ?
(ANTĐ) - “Mặc dù đã chuyển về khu tái định cư (TĐC) Nam Trung Yên gần 4 năm nhưng cuộc sống của hàng trăm hộ dân nơi đây ngày càng gặp nhiều khó khăn do hệ thống cơ sở hạ tầng thiếu đồng bộ và xuống cấp nhanh chóng. Trong khi đó, đơn vị có trách nhiệm quản lý khu tái định cư dường như chỉ nghe phản ánh của dân rồi… bỏ đó. Nhiều người đã đặt câu hỏi: “Phải chăng khu vực này đã bị bỏ rơi” ?…
Nước thải bể phốt lênh láng ra đường |
Đèn không sáng, hố ga… không nắp!
Trên đây là phản ánh của bà Phạm Thị Thục - Tổ trưởng tổ 62 phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy. Bà Thục cho biết thêm: “Toàn khu TĐC có 8 tòa nhà cao 13 tầng với gần 1.000 hộ dân sinh sống. Khi vận động chúng tôi di dời đến đây, cơ quan chức năng đã hứa hẹn sẽ xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ ngay khi người dân đến ở. Nhưng nhiều năm trôi qua, tại khu vực này vẫn chưa có chợ, trường học... Điều này đã gây bất tiện cho đời sống, sinh hoạt của hàng nghìn con người. Không chỉ có vậy, việc đi lại của chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn do đường xá chưa hoàn thiện, luôn bụi mù khi trời nắng và lầy lội khi trời mưa. Trên mặt đường còn có hàng trăm hố ga không nắp, chẳng khác nào những cái bẫy đối với người đi đường”…
Chỉ tay vào những cột đèn đã được lắp đặt từ lâu, bà Thục thở dài: “Đèn đã có nhưng không có điện nên vào buổi tối cả khu vực chìm trong bóng tối, không ai dám xuống sân vui chơi, tập thể dục. Nhiều hạng mục công trình đã xuống cấp, vỉa hè, tường bong tróc, nứt vỡ nham nhở. Hiện đường nước ngầm ở khu vực tầng 1 đã bị vỡ, chúng tôi phản ánh mãi không có người sửa nên phải khóa van lại. Do vậy, tầng 1 không có nước sinh hoạt. Khủng khiếp nhất là đường dẫn nước thải trong khu vực do chưa được đấu nối vào hệ thống cống của thành phố nên nước thải thường xuyên tràn bể phốt, tràn ra lòng đường bốc mùi hôi thối nồng nặc, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng”…
Văn bản đã có, nhưng…
Được biết, trước phản ánh của người dân, ngày 28-10, Công ty Quản lý và phát triển nhà Hà Nội đã có Công văn số 5277 trong đó nêu rõ: “Để đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, sức khỏe và tài sản của các hộ dân tại khu đô thị Nam Trung Yên, đề nghị Ban QLDA đầu tư và xây dựng khu TĐC Nam Trung Yên tổ chức kiểm tra, sửa chữa, lắp đặt, hoàn thiện các hạng mục: Hệ thống đèn chiếu sáng tại các trục đường trong khu đô thị; Chỉnh trang, trồng bổ sung cây xanh tại các bồn hoa, tiểu cảnh theo đúng thiết kế; Làm vệ sinh đường nội bộ, cho nạo vét hệ thống cống rãnh xung quanh các tòa nhà, lắp đặt bổ sung các nắp hố ga trong thời gian sớm nhất”.
Trong Văn bản số 5279 gửi UBND thành phố Hà Nội ngày 30-10, đơn vị này cũng khẳng định: “Tại khu Nam Trung Yên, công ty đang quản lý 2 cụm nhà B3 và B11. Tại cụm nhà B11 công ty đã bố trí cho các hộ dân sử dụng 57m2 tại nhà B11A làm nơi sinh hoạt cộng đồng. Cụm nhà B3 do không còn diện tích nên công ty đã có báo cáo đề xuất ngăn chia, cải tạo một phần diện tích nhà xe để làm nơi sinh hoạt cộng đồng cho cụm khu nhà này. Đối với công tác thu gom rác thải, công ty đã chỉ đạo Xí nghiệp Quản lý dịch vụ và khai thác khu đô thị yêu cầu Công ty CP MTĐT Thăng Long chấn chỉnh việc thu gom rác thải tại các tòa nhà, đồng thời có văn bản đề nghị Ban QLDA đầu tư và xây dựng khu TĐC Nam Trung Yên kiểm tra, sửa chữa, chỉnh trang những hạng mục còn khiếm khuyết”…
Song, theo những người dân sống tại khu vực, đã 10 ngày trôi qua kể từ khi những văn bản trên được ban hành, mọi vấn đề được phản ánh trong đó vẫn “giậm chân tại chỗ”. Điều đó đồng nghĩa với việc hàng nghìn hộ dân vẫn phải tiếp tục chờ đợi, đối mặt với sự xuống cấp, thiếu đồng bộ của những hạng mục công trình tại khu đô thị vốn được coi là mới và hiện đại của thành phố.
Huệ Linh