Lực lượng Cảnh sát CATP Hà Nội:

Xứng đáng mũi nhọn trong đấu tranh trấn áp tội phạm

ANTĐ - Sáng 15-7, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, dưới sự chủ trì của Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh - Giám đốc CATP Hà Nội, Lễ báo công dâng Bác hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Truyền thống của lực lượng CSND    (20-7-1962 / 20-7-2012) đã diễn ra trọng thể. Cùng với sự có mặt của lãnh đạo, chỉ huy đơn vị, còn có trên 1.000 cán bộ chiến sĩ thuộc các phòng, ban, công an quận, huyện, thị xã.

Tưởng niệm anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong không khí trang nghiêm trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, thay mặt lãnh đạo CATP, Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh đã khái quát quá trình trưởng thành và phát triển của lực lượng CSND nói chung và CSND Thủ đô nói riêng. Theo đó, trải qua nửa thế kỷ, lực lượng CSND Thủ đô đã vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, từng bước chính quy tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng tốt những yêu cầu nhiệm vụ trong mỗi giai đoạn lịch sử.

Một trong những phẩm chất sáng ngời của lực lượng CSND Thủ đô là luôn nêu cao tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, mưu trí dũng cảm, không sợ hy sinh gian khổ để bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân. Lực lượng CSND Thủ đô đã khám phá hàng nghìn vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng được dư luận nhân dân đánh giá cao. Với những gì đã và đang thực hiện trên các mặt công tác, lực lượng CSND Thủ đô cho thấy xứng đáng là mũi nhọn chủ công trong đấu tranh trấn áp tội phạm giữ gìn TTATXH vì bình  yên cuộc sống của nhân dân.

Ghi nhận những cống hiến và đóng góp to lớn của lực lượng CSND Thủ đô, Đảng và Nhà nước đã phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang cho 15 đơn vị, 8 cá nhân cùng hàng nghìn Huân, Huy chương các loại. Trong dịp này, 10 tập thể, cá nhân thuộc các đơn vị CATP được tặng Huân chương Chiến công và Huân chương Bảo vệ ANTQ; 12 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong đấu tranh với tội phạm.