Xuất hiện vé giả trận đấu bóng đá Việt Nam - Thái Lan

ANTD.VN - Qua công tác tuần tra kiểm soát, tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Nam Từ Liêm đã bắt quả tang một phụ nữ bán vé giả trận Việt Nam - Thái Lan.

Ngày 19-11, chỉ huy Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Nam Từ Liêm thông tin, nhận nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trận đấu bóng đá giữa 2 đội tuyển Việt Nam và Thái Lan trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022, khu vực châu Á, Đội Cảnh sát hình sự đã tăng cường nhiều tổ công tác tuần tra kiểm soát, ngăn chặn tình trạng “cò vé” trước thềm trận đấu.

  Xuất hiện vé giả trận đấu bóng đá Việt Nam - Thái Lan ảnh 1

2 người bán 6 vé giả trận thi đấu bóng đá Việt Nam - Thái Lan

Khoảng 19h ngày 18-11, trong lúc đang làm nhiệm vụ tại khu vực Quảng trường Sân vận động Mỹ Đình, tổ công tác phát hiện một số người cầm vé xem bóng đá chào mời người hâm mộ.

Tổ công tác đã lập biên bản, đưa 2 người có hành vi mời chào gây mất trật tự nơi công cộng về trụ sở cơ quan công an để làm rõ.

Tại cơ quan công, người phụ nữ được xác định là Lê Thị Liên (SN 1982), trú tại thôn Đại Tảo, xã Đại Thành, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Liên bán 4 vé trận đấu Việt Nam - Thái Lan. Người còn lại là Hoàng Thành Trực (SN 1966) trú tại phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội. Trực rao bán 2 vé trận Việt Nam - Thái Lan. Quá trình xác minh, cơ quan công an xác định 6 vé khán đài B trận Việt Nam - Thái Lan, Liên và Trực rao bán là vé giả.

4 chiếc vé khán đài B trận Việt Nam - Thái Lan được làm giả,  bán cho người hâm mộ

 Để đảm bảo quyền lợi người liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an quận Nam Từ Liêm đề nghị ai là nạn nhân bị Liên và Trực lừa bán vé giả, đến Công an quận Nam Từ Liêm để phối hợp điều tra.