Quận Hoàn Kiếm

Xử lý nghiêm vi phạm trật tự đô thị phục vụ Tết Nguyên đán 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chỉ còn nửa tháng nữa là Tết dương lịch và sau đó là Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, để phục vụ người dân đi lại, mua sắm được thuận tiện, ngày 8-12, quận Hoàn Kiếm chỉ đạo đẩy mạnh công tác xử lý vi phạm trật tự đô thị.

Chuyển biến bước đầu

Trước đó, thực hiện Kế hoạch 215 của UBND quận Hoàn Kiếm, các đơn vị trên toàn quận mà chủ công là lực lượng Công an đã tổ chức triển khai các biện pháp chấn chỉnh vi phạm trật tự đô thị như lấn chiếm lòng, lề đường để kinh doanh buôn bán; trông giữ xe tự phát, không phép, sai phép; các cơ sở kinh doanh để mái che, mái vẩy ảnh hưởng tầm nhìn của người tham gia giao thông…

Theo lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm, việc triển khai Kế hoạch 215 không chỉ chấn chỉnh lại trật tự đô thị, mà còn nâng cao hơn nữa ý thức của người dân trong việc chấp hành các quy định liên quan đến kinh doanh, buôn bán mặt đường, hè phố.

Lập biên bản bãi trông giữ xe trên phố Quán Sứ, phường Hàng Bông, giấy phép hết hạn vẫn cố tình hoạt động

Lập biên bản bãi trông giữ xe trên phố Quán Sứ, phường Hàng Bông, giấy phép hết hạn vẫn cố tình hoạt động

Sau 2 tháng triển khai, cơ bản tình trạng vi phạm cũng đã được kiềm chế. Đi dọc các tuyến phố không còn tình trạng để mái che, mái vẩy, bục, bệ dắt xe cản trở hành lang giao thông; hoặc việc các cơ sở kinh doanh ăn uống lấn chiếm vỉa hè để bày bán.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số lỗi vi phạm như việc bãi xe trông quá diện tích được cấp phép, hoặc thu quá giá so với quy định, hay như điểm trông giữ xe trên phố Quán Sứ, phường Hàng Bông, giấy phép đã hết hạn nhưng đơn vị chủ quản vẫn lờ đi không xin gia hạn. Hay cũng chính tại tuyến phố này, dù có biển cấm dừng, đỗ nhưng các phương tiện là ô tô vẫn để dọc hai bên, gây ảnh hưởng tới việc lưu thông của người dân.

Hoặc dọc tuyến phố Ngô Quyền, nhiều phương tiện là ô tô để ngay sát trước cửa các cơ quan hành chính Nhà nước… Cá biệt tại một số tuyến phố kinh doanh trên địa bàn các phường Đồng Xuân, Hàng Mã, cứ vắng bóng lực lượng chức năng là tiểu thương bày bán ra kín vỉa hè.

Trung tá Vũ Thế Cường - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông-trật tự, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị đã chủ động rà soát, nắm tình hình các tuyến phố, địa bàn trọng điểm vi phạm về trật tự đô thị, tham mưu cho Ban chỉ huy Công an quận chỉ đạo công an các phường tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý, chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân.

Về phía lãnh đạo UBND phường Đồng Xuân, ông Trần Nguyên Hiệp - Phó Chủ tịch UBND phường thông tin, các tuyến phố kinh doanh trên địa bàn phường mang tính lịch sử lâu đời. Những hộ kinh doanh đa phần đều gắn bó vài chục năm, thậm chí “cha truyền con nối”, nên cũng rất khó để xử lý triệt để.

“Đối với những tuyến phố kinh doanh như Hàng Khoai, Hàng Chiếu, Đồng Xuân, Hàng Giấy… chúng tôi phối hợp với Công an phường Đồng Xuân tuần tra, nhắc nhở hàng ngày. Tuy nhiên, đặc thù là phố chợ nên không tránh khỏi những vi phạm. Lực lượng Công an phường cũng rất vất vả, xử lý liên tục nhưng có lẽ phải dần dần chứ không thể triệt để trong ngày một, ngày hai” - ông Trần Nguyên Hiệp nói.

Còn tại địa bàn phường Hàng Mã, có thể kể tới tuyến phố Hàng Mã, luôn nhộn nhịp người mua - người bán. Đây cũng là tuyến phố đặc thù, chuyên doanh, do vậy, chỉ cần vắng bóng lực lượng công an thì tiểu thương lại chiếm dụng vỉa hè bầy bán. Chỉ huy Công an phường Hàng Mã bày tỏ, từ những phản ánh thực tế của An ninh Thủ đô thì người dân sẽ ngày càng nâng cao ý thức chấp hành hơn.

Vào cuộc đồng bộ

Thượng tá Bùi Văn Đang - Phó trưởng Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Thời điểm này, việc kinh doanh, buôn bán tại quận Hoàn Kiếm sẽ luôn trong tình trạng sôi động, tấp nập vì ở đây có Đồng Xuân là chợ bán buôn lớn, như vậy sẽ gia tăng các phương tiện lưu thông, có thể gây ùn tắc cục bộ.

Trên cơ sở nắm và dự báo tình hình, Công an quận đã giao Đội Giao thông-trật tự làm chủ công, phối hợp với Thanh tra giao thông, công an các phường, các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức ra quân, đẩy mạnh việc xử lý các vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường; dừng, đỗ phương tiện sai quy định, đồng thời tăng cường lực lượng phối hợp với Đội CSGT số 1 - Phòng CSGT, CATP Hà Nội phân luồng tại các nút giao trọng điểm.

Lực lượng liên ngành xử lý các phương tiện dừng, đỗ không đúng quy định

Lực lượng liên ngành xử lý các phương tiện dừng, đỗ không đúng quy định

Thiếu tá Đỗ Ngọc Lộc, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông-trật tự, Công an quận Hoàn Kiếm khẳng định, không chỉ tham mưu Ban chỉ huy Công an quận các biện pháp, giải pháp xử lý, lực lượng làm nhiệm vụ trong quá trình triển khai sẽ tập trung mạnh vào công tác tuyên truyền, nhất là đối với các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn, không để tình trạng cán bộ, nhân viên các đơn vị này để phương tiện vi phạm, cản trở giao thông.

“Chúng tôi cũng yêu cầu các doanh nghiệp chủ quản các bãi xe được cấp phép phải đảm bảo tuân thủ các quy định trong giấy phép đăng ký, không thu quá giá, quá diện tích so với quy định. Đối với trường hợp vi phạm chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm, không có “vùng cấm”” - Thiếu tá Đỗ Ngọc Lộc nói thêm.

Phương tiện dừng, đỗ không đúng nơi quy định sẽ xử lý nghiêm

Phương tiện dừng, đỗ không đúng nơi quy định sẽ xử lý nghiêm

Cũng theo Chỉ huy Công an quận Hoàn Kiếm, liên quan đến trật tự đô thị trên địa bàn, Công an quận cũng giao cho người đứng đầu, nếu để vi phạm mà báo chí phản ánh thì trưởng công an các phường sẽ phải chịu trách nhiệm.

Ông Phạm Tuấn Long - Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm một lần nữa thẳng thắn nhìn nhận, những vi phạm trật tự đô thị vẫn còn tồn tại do đặc thù phố cổ, phố cũ. Tuy nhiên, không vì thế mà quận Hoàn Kiếm lơ là xử lý. Đặc biệt, từ nay đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, quận Hoàn Kiếm sẽ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, huy động các lực lượng từ tổ dân phố.

Bởi theo ông Phạm Tuấn Long, “khu dân cư làm tốt, tổ dân phố làm tốt thì các phường sẽ tốt. Khi các phường đều tốt thì bộ mặt toàn quận sẽ thay đổi. Vì vậy, chúng tôi rất mong người dân đồng tình, ủng hộ để bộ mặt Hoàn Kiếm đẹp hơn, văn minh hơn, thu hút du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, mua sắm, nhất là khi Tết đang đến rất gần”.