Xông vào giữa cửa hàng, đâm chết người

ANTĐ - Nợ nần tiền bạc, anh Đặng Ngọc Kiên bị một nhóm đối tượng đến tận cửa hàng của mình, dùng dao đâm trúng ngực, gây tử vong. 
Do mâu thuẫn nợ nần, khoảng 20h30 ngày 7-10, Nguyễn Xuân Vĩnh (SN 1986), Hoàng Văn Mẫn (SN 1986), Nguyễn Văn Luận (SN 1987), đều ở thôn Đông, Phủ Lỗ, Sóc Sơn; Lê Duy Cương (SN 1991, ở thôn Bầu, Kim Chung, Đông Anh) và đối tượng Tuấn (quê ở Bắc Giang) đến đánh anh Đặng Ngọc Kiên (SN 1982, ở thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) tại cửa hàng anh Kiên. 
Tới nơi, Cương và Tuấn đứng ở ngoài, còn Mẫn, Vĩnh và Luận (bịt mặt bằng khẩu trang) xông vào cửa hàng, dùng chân tay không đánh anh Kiên vào đầu. Luận dùng dao đâm trúng người anh Kiên, khiến nạn nhân chết trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, Ngô Xuân Hoà (SN 1984, ở tổ 4, thị trấn Sóc Sơn) thuê taxi do Trịnh Văn Suốt (SN 1987, ở  Đồng Trầm, Tiên Dược, Sóc Sơn) điều khiển, chở các đối tượng đi trốn. 
Ngày 8-10, CAH Đông Anh phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP Hà Nội bắt khẩn cấp Vĩnh, Mẫn, Luận về hành vi giết người; Hoà, Suốt về hành vi che giấu tội phạm; tiếp tục tổ chức truy bắt các đối tượng đã bỏ trốn.