Tây Ninh:

Xóa sổ đường dây chuyên bán gái quê sang Trung Quốc làm vợ

ANTĐ - Công an tỉnh Tây Ninh vừa phối hợp cùng Bộ Công an triệt phá một băng nhóm chuyên bán phụ nữ thôn quê sang Trung Quốc làm vợ.

Thông tin từ công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã vừa kết hợp cùng cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Bộ Công an phía Nam, đồn công an cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất TP.HCM và công an quận Tân Bình, TP.HCM, bắt một nhóm đối tượng đang chuẩn bị đưa các phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc. Danh tính số đối tượng bị bắt để điều tra về hành vi “mua bán người” gồm Trương Bác Síu (tự Siu, SN 1966, ngụ huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai), Phạm Thị Mỹ Lệ (tự Me, SN 1970), Hồ Ngọc Xuân và Nguyễn Hồng Lân (cùng SN 1975, đều cùng ngụ huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh).

Đối tượng Trương Bác Síu - kẻ cầm đầu đường dây và tang vật mà cơ quan công an thu giữ

Được biết, khoảng 16h30 chiều 12/10, tại sân bay Tân Sơn Nhất TP.HCM lực lượng chức năng đã bắt quả tang Trương Bác Síu và Phạm Thị Mỹ Lệ, đang làm thủ tục cho 3 phụ nữ (đều ngụ tỉnh Tây Ninh) và 3 người đàn ông Trung Quốc. Mục đích của Síu và Lệ nhằm đưa nhóm 6 người này bay từ TP.HCM ra Hà Nội. Lịch trình tiếp theo, khi đến Hà Nội, cả nhóm sẽ tiếp tục đi đường bộ tới cửa khẩu biên giới phía Bắc để qua Trung Quốc. Qua lấy lời khai các đối tượng này, cơ quan điều tra đã truy xét bắt giữ thêm các đối tượng khác là Hồ Ngọc Xuân và Nguyễn Hồng Lân.

Theo thông tin ban đầu, tại cơ quan điều tra các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Được biết, vào khoảng thời gian đầu năm 2011 khi đang hành nghề xe ôm tại TP.HCM, Trương Bác Síu có quen biết với một người đàn ông có quốc tịch Trung Quốc (hiện vẫn chưa xác định rõ lai lịch). Síu cho hay, người đàn ông này đề nghị Síu cùng hợp tác làm ăn theo hình thức là Síu đứng ra tuyển chọn cho ông ta các cô gái ở Việt Nam có nhu cầu muốn lấy chồng Trung Quốc. Gã đàn ông này “khoán” cho Síu với số tiền là 60 triệu đồng để “lo trọn gói”. Theo thỏa thuận, với số tiền này nhiệm vụ của Síu là phải lo tất cả từ khâu tuyển chọn, đến khi đưa được các cô gái sang tới Trung Quốc.

Để tìm kiếm những cô gái muốn lấy chồng ngoại quốc, Síu đã liên kết với Phạm Thị Mỹ Lệ, và giao cho Lệ nhiệm vụ tìm những cô gái ngụ trong địa bàn tỉnh Tây Ninh có nhu cầu lấy chồng nước ngoài. Síu thỏa thuận mỗi cô gái mà Lệ tìm kiếm được sẽ trả cho Lệ 3 triệu đồng một cô. Để mở rộng mạng lưới, Lệ đã móc nối với hai đối tượng là Xuân và Lân để tìm “nguồn hàng” nhanh hơn khi Síu có yêu cầu. Xuống tới các đầu mối “săn người” cấp dưới này, Lệ chi trả cho Xuân và Lân 1,5 triệu đồng với mỗi cô gái tìm được. Với hình thức tổ chức quy mô và bài bản như vậy, các đối tượng khai nhận đã thực hiện trót lọt nhiều phi vụ, và đã đưa thành công được 9 cô gái sang Trung Quốc.

Vì mộng đổi đời mà nhiều cô gái đã nhắm mắt đưa chân để xuất ngoại lấy chồng
 mà không hề hay biết những cạm bẫy đang chờ phía trước

Riêng về những cô gái quê, đều có tuổi đời còn rất trẻ, và biết rõ là được đưa sang Trung Quốc để làm vợ. Nhiều trường hợp chỉ mới coi mắt “chồng tương lai” đúng một lần, hoặc chưa gặp qua lần nào, nhưng những cô gái này với ảo tưởng được lấy chồng nước ngoài, nên vẫn chấp nhận tự biến mình trở nạn nhân của những kẻ buôn người. Theo cơ quan điều tra, với việc đưa trót lọt 9 cô gái qua Trung Quốc với thủ đoạn trên, Síu và Lệ đã thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Được biết, cách đây chưa lâu, khoảng giữa tháng 7/2012, công an tỉnh Tây Ninh cũng phối hợp cùng Bộ Công an bóc dỡ một đường dây buôn bán phụ nữ với hình thức tương tự, bắt giữ 22 đối tượng cả người Việt Nam và Trung Quốc. Đường dây quy mô cực lớn này đến thời điểm bị triệt phá đã đưa trót lọt 45 phụ nữ Việt Nam bán sang Trung Quốc để làm vợ những người đàn ông bản địa hoặc bị bán vào các nhà chứa mại dâm.