Xét xử vụ “hỗn chiến” trong quán nhậu ở Cam Lâm – Khánh Hòa

ANTĐ -Ngày 17 và 18-9, TAND tỉnh Khánh Hòa đã xét xử sơ thẩm đối với 17 bị cáo tham gia vụ “hỗn chiến” tại một quán nhậu ở huyện Cam Lâm vào rạng sáng ngày 10-6-2013, khiến 2 thực khách thương vong. Các bị cáo đều còn rất trẻ, thậm chí có đối tượng khi gây án còn tuổi vị thành niên; nhưng trong đó không ít bị cáo đã có tiền án, tiền sự.  

Khuya ngày 9-6-2013, nhóm thanh niên gồm Nguyễn Văn Phong, Lê Thiết, Nguyễn Tình, Nguyễn Văn Vinh, Nguyễn Khánh Vượng, Trần Việt Thương, Ngô Đình Tiền, Trần Trung Thành (đều trú xã Suối Tân, huyện Cam Lâm) kéo đến nhậu tại quán vỉa hè của bà Lê Thị Tám (bên Quốc lộ 1A, thuộc thôn Dầu Sơn, xã Suối Tân).

Tại đây, giữa Lê Thiết và nhóm thanh niên khác ngồi bàn bên cạnh (trong đó có Ngô Văn Ý và Nguyễn Phúc Thịnh, cùng trú xã Suối Tân) xảy ra mâu thuẫn. Sau một lúc lời qua tiếng lại, Ý và Thịnh dùng vỏ chai bia đánh vào đầu Thiết. Ẩu đã xảy ra, bốn người con của bà Tám là Nguyễn Văn Hiệp, Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Minh Hoàng, Nguyễn Quang Thuận đang phục vụ tại đây, vội vào can ngăn. Nhưng nhóm của Nguyễn Văn Phong lại nghĩ rằng họ bênh nhóm đối phương và vào đánh nhóm của mình nên nhóm của Phong bỏ chạy.

Nguyễn Văn Phong (hàng đầu, thứ 2 từ phải qua) và các bị cáo tại tòa.

Sau đó khoảng 0giờ 30 ngày hôm sau, Thiết và Phong rủ thêm các đồng bọn gồm Lê Hoàng Hải, Nguyễn Tình, Nguyễn Văn Vinh, Lê Thiện Ý, Trương Ngọc Vũ, Trần Trung Thành, Phạm Danh Quyền, Trần Minh Quân, Trần Đức Dũng, Nguyễn Đức Hiền, Ngô Đình Tiền, Nguyễn Khánh Vượng Lê Ngọc Tiến và một số đối tượng khác (cùng trú xã Suối Tân) quay lại quán bà Tám để “giáp lá cà” với mấy người con bà Tám và nhóm thanh niên kia. Đến nơi, nhóm của Phong dùng chai xăng, gậy, dao, rựa, rìu, cuốc, xẻng xông vào tấn công những người trong quán nhậu. Nhóm đối phương cũng bám trụ đánh trả, tạo nên cuộc “hỗn chiến” làm náo loạn cả khu vực.

Trong cuộc ẩu đã loạn xạ đó, anh Nguyễn Nhâm Hoàng (người địa phương, là thực khách không liên quan) bị Nguyễn Văn Phong, Lê Thiết, Lê Hoàng Hải, Nguyễn Tình, Nguyễn Văn Vinh dùng hung khí truy sát khiến anh bị trọng thương và tử vong một ngày sau đó tại bệnh viện. Một thực khách khác là anh Đặng Văn Hùng (xã Suối Tân) cũng bị Lê Thiện Ý dùng rìu chém trọng thương với tỷ lệ thương tật vĩnh viễn 22%. Ngoài ra cuộc ẩu đã cũng khiến nhiều đối tượng liên bị thương tích, nhưng sau đó đều từ chối giám định thương tật. Sau khi gây án, 5 đối tượng trực tiếp sát hại anh Hoàng đến Công an Đồn Suối Dầu (huyện Công an huyện Cam Lâm) đầu thú; các đối tượng liên quan lần lượt bị bắt giữ sau đó.

Tại tòa các bị cáo đều thành khẩn nhận tội. HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Phong 19 năm tù, Lê Thiết 18 năm tù, Lê Hoàng Hải 11 năm tù, Nguyễn Tình 18 năm tù, Nguyễn Văn Vinh 16 năm tù cùng về tội “Giết người”; Lê Thiện Ý 4 năm tù về tội “Cố y gây thương tích”; các bị cáo Trương Ngọc Vũ, Trần Trung Thành, Phạm Danh Quyền, Trần Minh Quân, Trần Đức Dũng, Nguyễn Đức Hiền, Nguyễn Khánh Vượng, Lê Ngọc Tiến từ 6 tháng tù treo đến 15 tháng tù giam về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Ngoài ra, tòa còn buộc các bị cáo đã sát hại anh Hoàng phải liên đới bồi thường cho gia đình bị hại hơn 118 triệu đồng; Lê Thiện Ý bồi thường cho anh Đặng Văn Hùng 44,7 triệu đồng.