Xét xử lưu động vụ mua bán trái phép pháo nổ

ANTĐ - Tòa án nhân dân huyện Sóc Sơn vừa mở phiên tòa lưu động tại UBND xã Phù Lỗ, xét xử vụ án mua bán pháo nổ trái phép do bị cáo Nguyễn Văn Tuyến, SN 1979, trú tại xã Tề Lỗ, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc gây ra. Phiên tòa này đã thu hút sự có mặt của hơn 500 người dân.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Sóc Sơn, khoảng 10h sáng 19-12-2012, tại khu Phố Chợ, xã Phù Lỗ, tổ tuần tra Công an huyện Sóc Sơn đã phát hiện, bắt giữ Lê Thanh Tuấn, SN 1989, ở thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh (Hà Nội), đang vận chuyển 3 bánh pháo nổ. Tuấn khai mua số pháo nổ trên của một đối tượng ở huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, với ý định mang đi tìm mối tiêu thụ.

Qua lời khai của Tuấn, cơ quan điều tra mở rộng khai thác, phát hiện và bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Tuyến, SN 1979, ở thôn Trung Hậu, xã Tề Lỗ, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Khám nhà đối tượng, cơ quan công an thu giữ 24 bánh pháo nổ. Đối tượng khai đã mua số pháo trên về sử dụng và bán kiếm lời. Công an huyện Sóc Sơn đã thu giữ toàn bộ tang vật gồm 19,814 kg pháo nổ và khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng về hành vi mua bán trái phép pháo nổ. Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Văn Tuyến đã thừa nhận toàn bộ hành vi trên. Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu thẩm tra tại phiên tòa, Tòa án Nhân dân huyện Sóc Sơn đã tuyên phạt Nguyễn Văn Tuyến 9 tháng tù giam.