Vụ “cuốc” xích lô 5km giá... 1,3 triệu đồng

Xem xét khởi tố lái xích lô “chặt chém”

ANTĐ - CAP Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã chuyển hồ sơ vụ lái xe xích lô Phạm Văn Chiêu (SN 1973), quê ở huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định “chặt chém” du khách quốc tịch Australia 1,3 triệu đồng cho quãng đường 5km (ANTĐ đã đưa tin), lên cơ quan CSĐT CAQ Hoàn Kiếm, để xem xét khởi tố Chiêu về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Xem xét khởi tố lái xích lô “chặt chém” ảnh 1
Ba mẹ con chị Ilona Schultz bày tỏ cảm ơn Công an Việt Nam

Trao đổi với PV ANTĐ, Trung tá Hoàng Đức Thọ - Trưởng CAP Hàng Trống cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, tang vật, đối tượng liên quan từ CAP Điện Biên, quận Ba Đình, CAP Hàng Trống đã ghi lời khai đối tượng, hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu chuyển cơ quan CSĐT CAQ Hoàn Kiếm xem xét, xử lý. Cùng ngày, cơ quan công an đã trao trả số tiền 1,3 triệu đồng cho chị Ilona Schultz (SN 1980), quốc tịch Australia. Du khách người nước ngoài này cũng nhờ lực lượng chức năng Việt Nam gửi lại 150.000 đồng, trả công cho lái xe xích lô Phạm Văn Chiêu.

Một diễn biến khác, khi nhận được thông tin phản ánh của báo chí về “Cuốc xích lô 5km giá... 1,3 triệu đồng”, lãnh đạo Tổng cục Du lịch Việt Nam đã đến khách sạn - nơi chị Ilona Schultz và các con tạm trú, nhằm chia sẻ, bày tỏ đáng tiếc trước sự việc trên, đồng thời hy vọng du khách này tiếp tục trở lại Việt Nam trong thời gian tới. Cảm ơn trước sự giúp đỡ của Công an Việt Nam và lãnh đạo ngành du lịch khi tiếp nhận sự việc, bà Ilona Schultz hứa sẽ trở lại Hà Nội vào tháng 7 tới.