Xem cảnh lao động tự do đánh cược tính mạng giữa núi rừng

ANTĐ - Không một thiết bị bảo hộ an toàn lao động, 3 lao động tự do thản nhiên đánh cược tính mạng từ độ cao 7-8m, giữa núi rừng Tây Bắc.

Bộ LĐ,TB&XH cho hay: Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2015, trên toàn quốc đã xảy ra 3.416 vụ tai nạn lao động (TNLĐ) làm 3.499 người bị nạn. Cụ thể: Số vụ TNLĐ chết người: 257 vụ; số vụ TNLĐ có từ hai người bị nạn trở lên: 34 vụ; số người chết: 277 người; số người bị thương nặng: 680 người; nạn nhân là lao động nữ: 1.074 người.

Lĩnh vực xảy ra nhiều vụ TNLĐ nhất là xây dựng, chiếm 30,4% tổng số vụ tai nạn và 37,8% tổng số người chết; Nguyên nhân gây tử vong nhiều nhất là do lao động bị ngã, rơi từ trên cao, chiếm 26,1% tổng số vụ và 22,6% tổng số người chết.

Clip dưới đây là một điển hình về mối nguy hiểm TNLĐ rình rập các lao động tự do. Ba thanh niên trong clip đang dựng một khung sắt nhà sàn ở bản Cát Cát, xã San Sả Hồ, thị trấn Sa Pa , tỉnh Lào Cai. Không sử dụng bất cứ thiết bị bảo hộ lao động nào, họ thản nhiên đi lại trên khung sắt có độ cao khoảng 7-8m, nằm cheo leo trên sườn núi. Không có gì đảm bảo 100% rằng những lao động này không bao giờ bước hụt. Có điều là lao động tự do, họ coi việc này cũng bình thường, thành ra thản nhiên đánh cược tính mạng giữa núi rừng.