Xây sân bóng, chặt trộm cây sưa

ANTĐ - Một nhóm thợ xây dựng sân bóng nhân tạo của trường Đại học Y - Hà Nội, đã chặt trộm 2 cây sưa được trồng nhiều năm tại đây. Tuy nhiên, hành vi trộm cắp này đã bị lực lượng bảo vệ nhà trường và công an sở tại phát hiện. 

Vị trí gốc cây sưa đỏ bị đào trộm


Cảnh giác phát hiện tội phạm

14h chiều 20-10, lực lượng bảo vệ trường Đại học Y - Hà Nội phát hiện một nhóm đối tượng dùng máy xúc đào 2 gốc cây sưa, trồng sát mép tường bao sân vận động cũ của trường này đã báo cho CAP Trung Tự, quận Đống Đa (Hà Nội). 10 phút sau, CAP Trung Tự tới khu vực đang thi công sân bóng trường Đại học Y - Hà Nội phát hiện một số nam thanh niên đang vận chuyển 2 gốc cây sưa lên chiếc xe ô tô Hyundai (BKS: 30S-1600). CAP Trung Tự đã lập biên bản, đưa các đối tượng và một số phương tiện dùng để chặt cây sưa như xà beng, cưa gỗ, máy khoan… về trụ sở công an để làm rõ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai là Nguyễn Hữu Chất, SN 1984, trú quán tại huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, kỹ sư của Công ty TNHH Xây dựng thương mại tin học Hoa Lư (Công ty Hoa Lư), trụ sở tại quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, phụ trách thi công sân bóng trường Đại học Y - Hà Nội; Nguyễn Khắc Trường, SN 1980, quê ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, thợ lái máy xúc của Công ty Hoàng Vân, được Công ty Hoa Lư thuê xúc đất san nền sân bóng trường Đại học Y - Hà Nội và Nguyễn Văn Bình, SN 1969, trú tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa (Hà Nội), lái xe ô tô Hyundai (BKS:

30S-1600). Theo lời khai của Chất tại cơ quan công an, vào lúc 7h20 cùng ngày, Chất được một người đàn ông tự xưng tên là Phong thuê đào 2 gốc cây sưa với giá 3 triệu đồng. Chất đã thuê Trường dùng máy xúc để đào 2 gốc cây sưa. Sau đó, các đối tượng đã thuê một số lái xe ô tô vận tải nhỏ vào khu vực thi công sân bóng trường Đại học Y - Hà Nội chở 2 gốc cây sưa ra ngoài, nhưng không ai dám chở vì sợ bảo vệ phát hiện. Trước tình hình trên, Chất đã cầm 1 triệu đồng định “lót tay” cho bảo vệ để được họ cho đưa 2 gốc cây sưa ra ngoài, nhưng đã bị từ chối. Sau đó, nhóm chặt trộm cây sưa đã điện thoại thuê anh Nguyễn Văn Bình, khi đó đang ở bãi xe phố Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, đến khu vực sân bóng trường Đại học Y - Hà Nội nhưng không nói rõ là chở mặt hàng gì. Khi anh Bình đến nơi, phát hiện “hàng” là gỗ sưa đã từ chối, nhưng nhóm chặt trộm vẫn chất 2 gốc lên thùng xe của anh Bình. Đúng lúc đó thì CAP Trung Tự và bảo vệ trường Đại học Y - Hà Nội đến hiện trường, phát hiện bắt quả tang.

Nhóm thợ gian manh

Tiếp tục khai thác đối tượng Chất, đến 17h ngày 20-10, CAP Trung Tự tiếp tục bắt giữ Từ Hiện Đại, SN 1986, trú quán tại tỉnh Phú Yên, công nhân xây dựng sân bóng trường Đại học Y - Hà Nội. Đại là một trong những đối tượng tham gia tích cực vào việc chặt trộm cây sưa. Trong khi thi công sân bóng, Chất cùng một số thợ xây dựng gồm Bảo, Đại, Dũng và Tây, đều là công nhân Công ty Hoa Lư do Chất phụ trách đã phát hiện 2 cây sưa trồng sát tường bao sân bóng và rắp tâm chặt trộm. Ngày 19-10, nhóm này đã chặt trộm thân và cành của 1 cây sưa trắng, cắt thành nhiều đoạn ngắn rồi cho vào bao tải mang đi tiêu thụ. Tuy nhiên, thân và cành cây sưa trắng này không có lõi nên không bán được. Đêm hôm đó, Chất cùng đồng bọn bàn nhau dùng cưa và dao, chặt tiếp cây sưa đỏ trồng bên cạnh cây sưa trắng. Theo sự phân công của Chất, các đối tượng đã dùng đèn pin, cưa gỗ, dao và xà cầy để chặt hạ cây sưa đỏ, mang về lán công nhân cắt thành 4 khúc, cho vào bao tải mang về tỉnh Hà Nam tiêu thụ.

Theo CAP Trung Tự cho biết, gốc cây sưa đỏ bị nhóm của Chất chặt trộm cao 40 cm, lõi có đường kính 27 cm. Gốc cây sưa trắng cao 1 m, lõi có đường kính 12 cm. Hiện CAP Trung Tự đang phối hợp với bảo vệ trường Đại học Y - Hà Nội và lực lượng Điều tra hình sự CAQ Đống Đa tập trung điều tra, truy bắt đồng bọn của Chất đang bỏ trốn. Ai biết các đối tượng liên quan đến vụ chặt trộm 2 cây sưa trong sân bóng trường Đại học Y - Hà Nội đang trốn tại đâu, báo ngay cho CAP Trung Tự (ĐT: 38.523.820) để kịp thời truy bắt.