Xây dựng nếp sống người Hà Nội từ mỗi gia đình, khu dân cư

ANTĐ -  Chiều 4-3, trong không khí phấn khởi, các tầng lớp phụ nữ Thủ đô ra sức thi đua chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, 106 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8-3, đồng chí Hoàng Trung Hải, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội đã đến thăm, chúc mừng và làm việc với Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ TP (LHPN) tại trụ sở hội, số 6 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải tặng hoa chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội

Cùng đi còn có đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ;  đồng chí Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch UBND TP cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Đóng góp bền bỉ vào sự phát triển của Thủ đô

Báo cáo đồng chí Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Trần Thị Phương Hoa cho biết, hiện nay có 34 đầu mối trực thuộc với 5.691 chi hội gần 839.000 hội viên... Năm 2015, hội đã phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi, được hội viên nhiệt tình hưởng ứng, thực hiện có hiệu quả điển hình như phong trào “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc”, xây dựng chuẩn mực người phụ nữ Thủ đô trung hậu – sáng tạo – đảm đang – thanh lịch. Từ những phong trào thi đua, nhiều mô hình hiệu quả đã được xây dựng và nhân rộng tại cơ sở như 1.692 chi hội phụ nữ văn minh trong việc cưới, việc tang; 2.414 đoạn đường phụ nữ tự quản xanh sạch đep, góp phần thực hiện thắng lợi năm trật tự văn minh đô thị; mô hình tiết kiệm tự nguyện tại chi hội hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế đạt 105 tỷ 448 triệu đồng; 1.590 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng phòng chống bạo lực gia đình...

Các hội viên đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của TP ở tất cả các mặt công tác. Đặc biệt, về xây dựng nông thôn mới của TP, Hội LHPN TP đã nâng cao chất lượng cuộc vận động gia đình “5 không, 3 sạch”, xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, vận động cán bộ hội viên hiến đất làm đường giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường đồng ruộng; phối hợp đào tạo nghề, tư vấn việc làm cho 35.702 lao động; cho 131.682 hội viên vay tín chấp với tổng dư nợ hơn 2.937 tỷ đồng...

Thay mặt lãnh đạo TP, Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải tặng hoa và gửi lời chúc cán bộ hội viên, phụ nữ TP luôn vui tươi, gia đình hạnh phúc, tiếp tục đạt nhiều thành tích hơn nữa trong công việc.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội thăm Trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Hội Liên hiệp phụ nữ TP 
Xây dựng nếp văn hoá người Hà Nội từ mỗi gia đình

Vui mừng đánh giá cao thành tích Hội LHPN, Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải đánh giá, Hội LPPN TP đã triển khai hiệu quả các mặt công tác theo sát các nhiệm vụ chính trị của TP. Từ thực tế đã có nhiều phong trào, tấm gương điển hình được nhân rộng. Đặc biệt hội viên Hội LHPN TP đã tích cức đóng góp vào việc xây dựng văn kiện đại hội đảng các cấp; thamg gia tích cực các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá của TP bằng nhiều hình thức, vận động sáng tạo, như xây dựng hình ảnh người phụ nữ Thủ đô văn minh – thanh lịch; tham gia chăm sóc, giúp đỡ, giám sát thực hiện chính sách với người có công... “Thành uỷ, HĐND, UBND luôn quan tâm đến công tác bình đẳng giới, đào tạo phát triển, quy hoạch cán bộ nữ. Thực tế, đại hội Đảng các cấp vừa qua, tỷ lệ cán bộ nữ tăng cao hơn nhiệm kỳ trước là minh chứng rõ rệt nhất”, Bí thư Thành uỷ cho biết.

Đánh giá cao nỗ lực tinh thần làm việc đầy tâm huyết của các tầng lớp phụ nữ Thủ đô, theo Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải, giai đoạn 2016-2020 còn nhiều khó khăn thách thức, Thành uỷ đã đưa ra các nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể, Hội LHPN TP cần tiếp tục tích cực tham gia thực hiện nhiệm vu chính trị của TP. 

Năm 2016 cũng là năm quan trọng khi các cấp hội chuẩn bị cho Đại hội Hội LHPN các cấp, hướng tới Đại hội Hội LHPN toàn quốc, Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải lưu ý hội cần tổ chức bài bản các quy định, đảm bảo dân chủ, trang trọng thiết thực, để đây là đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi, sâu rộng khắp nơi.

Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi làm việc

Bí thư Thành uỷ cho rằng, hiện nay tỷ lệ cán bộ nữ tham gia công tác quản lý, nghiên cứu khoa học đã tăng nhưng cơ cấu về độ tuổi chưa đảm bảo. Hội LPHN TP cần tập trung khuyến khích cán bộ nữ có năng lực, trẻ, đảm bảo phong trào được liên tục,  bền vững.

Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải đặc biệt nhấn mạnh rằng, thực tế, có những phong trào như phụ nữ vì môi trường trong sạch, không đổ rác, xây dựng Thủ đô văn minh, sạch đẹp đã làm nhiều năm nhưng kết quả chưa tốt. “Vẫn có những khu phố, những gia đình vẫn để rác ngay trước cửa nhà... Người dân khắp nơi, du khách đến Hà Nội là phải nhìn thấy những tuyến phố sạch đẹp, văn minh thì Hà Nội mới xứng đáng là Thủ đô ngàn năm văn hiến, xứng đáng với niềm tin của người dân”, Bí thư Thành uỷ nói.

Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải đề nghị Hội LHPN TP rà soát, kiểm điểm, nghiên cứu kỹ các phong trào hiện nay để tìm ra các cách làm mới, hiệu quả hơn, đưa các hoạt động vào thực chất. “Cần xây dựng nếp văn hoá, nếp sống người Hà Nội vào từng gia đình, khu dân cư. Phải đi vào cuộc sống, thiết thực trong sinh hoạt hàng ngày. Điều này đòi hỏi mỗi cán bộ, hội viên Hội LHPN TP tích cực, sáng tạo hơn nữa”, đồng chí Hoàng Trung Hải nhấn mạnh. 

Phụ nữ Hà Nội trí tuệ, bản lĩnh, sáng tạo và thanh lịch

Chiều cùng ngày, tại Hội nghị gặp mặt các nữ cán bộ chủ chốt TP Hà Nội, Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải đánh giá, đội ngũ cán bộ nữ của Thành 
phố, trên từng vị trí lãnh đạo, quản lý đã bền bỉ nỗ lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhiều cá nhân đang đảm nhiệm những vị trí quan trọng của TP. "Đó là những bông hoa đẹp, đại diện cho hình ảnh của người phụ nữ Hà Nội trí tuệ, bản lĩnh, sáng tạo và thanh lịch", Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải khẳng định. 

Tuy nhiên, Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải thẳng thắn chỉ rõ, một số ngành, lĩnh vực, đơn vị, địa phương chưa có quy hoạch dài hạn về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nữ, nhất là cán bộ nữ chủ chốt.

Bí thư Thành uỷ đề nghị các cơ quan chức năng của TP đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về giới, bình đẳng giới, chính sách pháp luật liên quan đến phụ nữ bằng các hình thức mới, hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, tham mưu tốt hơn cho lãnh đạo TP trong bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho cán bộ  nữ các cấp..