Xây dựng khu dân cư, trường học an toàn, không có tệ nạn xã hội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Với quyết tâm xây dựng và duy trì địa bàn đảm bảo về ANTT, trường học an ninh, an toàn, phường Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ đã ra mắt mô hình “Xây dựng trường học không có tội phạm và tệ nạn xã hội; “Tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định, đảm bảo ANTT, ATGT và trật tự đô thị, trật tự công cộng”, đồng thời ra mắt chuyên đề “Vận động nhân dân chấp hành quy định về PCCC”.
Thượng tá Bùi QUốc Khánh, Phó trưởng CAQ Tây Hồ cùng lãnh đạo phường Thuỵ Khuê trao quyết định thành lập mô hình cho các đơn vị

Thượng tá Bùi QUốc Khánh, Phó trưởng CAQ Tây Hồ cùng lãnh đạo phường Thuỵ Khuê trao quyết định thành lập mô hình cho các đơn vị

Tại hội nghị, Thượng tá Bùi Quốc Khánh, Phó trưởng CAQ Tây Hồ, Hà Nội đánh giá cao việc Công an phường Thuỵ Khuê đã chủ động tham mưu UBND phường ban hành các văn bản, chỉ đạo lực lượng liên quan phối hợp ra mắt các mô hình tuyên truyền, hiệu quả.

“Hiện nay tình hình cháy, nổ có diễn biến phức tạp, trong khi đó sự chủ quan của người dân thường là một trong những nguyên nhân dẫn đến cháy. Việc ra mắt mô hình tuyên truyền vận động nhân dân về chấp hành quy định PCCC sẽ lan toả sâu rộng, qua đó thức tỉnh ý thức về công tác này tốt và chủ động hơn.

Bên cạnh đó, mô hình trường học an toàn, không tệ nạn xã hội và mô hình giữ gìn trật tự công cộng, đô thị là hai vấn đề người dân luôn quan tâm. Bởi vậy, việc phát huy vai trò sức mạnh tổng hợp của người dân vào các công tác này, để môi trường học đường văn minh, an toàn, đô thị khang trang, sạch sẽ là nỗ lực lớn hướng tới đô thị hiện đại mà toàn thành phố đang triển khai. Để làm tốt các nhiệm vụ đặt ra, lực lượng Công an phường phải chủ động hơn nữa các biện pháp, quyết liệt vào cuộc, xử lý từng lĩnh vực cụ thể, đồng thời thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, người dân nâng cao ý thức để người dân chung tay xây dựng đô thị văn minh, hiện đại” - Thượng tá Bùi Quốc Khánh nhấn mạnh.

Thượng tá Bùi Quốc Khánh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Thượng tá Bùi Quốc Khánh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Theo chỉ huy CAP Thuỵ Khuê, việc xây dựng và triển khai các mô hình là bản lề để người dân tạo không khí thi đua hành động sôi nổi, đồng thời là cơ sở xương sống ở địa bàn khu dân cư văn hoá, sinh hoạt, trao đổi tình hình. Đối với công tác quản lý địa bàn các mô hình là biện pháp quan trọng để duy trì và xây dựng địa bàn đảm bảo ANTT. Qua các mô hình hoạt động hiệu quả thì nhiệm vụ nắm tình hình, duy trì tốt tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, kịp thời giải quyết các điểm nóng khi vừa phát sinh sẽ giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở.