Xây dựng Cảnh sát PCCC Hà Nội vững mạnh toàn diện

ANTĐ - Thành lập năm 2011, song những nhiệm vụ quan trọng, nặng nề đặt ra trong những năm qua đã được lực lượng CS PCCC thành phố Hà Nội hoàn thành xuất sắc, góp phần chung vào công tác đảm bảo ANTT tại Thủ đô. 
Xây dựng Cảnh sát PCCC Hà Nội vững mạnh toàn diện ảnh 1

Lực lượng Cảnh sát PCCC Hà Nội nỗ lực dập đám cháy tại cây xăng trên phố Trần Hưng Đạo

Ngay từ những ngày đầu, Đảng ủy - Ban Giám đốc CS PCCC thành phố Hà Nội đã chú trọng công tác giáo dục tư tưởng, tăng cường “rèn cán, luyện quân”, lấy thực tiễn trên thao trường để xây dựng lực lượng trưởng thành, tinh nhuệ.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi, Bí thư Đảng ủy CS PCCC Hà Nội khẳng định: “Đảng bộ CS PCCC luôn quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, văn bản chỉ đạo của cấp trên cho cán bộ, đảng viên và chiến sĩ, cũng như thường xuyên quan tâm giải quyết những vướng mắc, khó khăn, để động viên cán bộ, chiến sĩ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CS PCCC trong lòng nhân dân”.

Xác định phòng ngừa để giảm thiểu thiệt hại tối đa về người và tài sản do cháy, trong những năm qua, CS PCCC Hà Nội đã xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với 100% cơ sở trọng điểm tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng ngừa hỏa hoạn trong các lĩnh vực nhà và công trình cao tầng, cơ sở dịch vụ có điều kiện như cơ sở vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

Qua kiểm tra, CS PCCC đã kịp thời phát hiện, hướng dẫn khắc phục những thiếu sót, sai phạm về an toàn phòng cháy, chữa cháy tại hơn 10.000 cơ sở, doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn thành phố. Đồng thời, xử lý nghiêm các vi phạm hành chính về an toàn PCCC, thu nộp ngân sách gần 15 tỷ đồng… Ngoài ra, CS PCCC đã tổ chức điều tra xác định nguyên nhân hàng trăm vụ cháy, nổ. Qua đó, tổ chức rút kinh nghiệm, đề xuất các biện pháp, giải pháp phòng ngừa có hiệu quả trong công tác phòng cháy, chữa cháy.

4 năm đi vào hoạt động, Đảng bộ CS PCCC Hà Nội đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai đồng bộ, hiệu quả các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; đồng thời xây dựng lực lượng, đa dạng hóa các hình thức phát động, tập hợp quần chúng nhân dân tham gia phong trào toàn dân PCCC.

Để chuyên nghiệp hóa đội chữa cháy cơ sở, Đảng ủy, Ban giám đốc đã chỉ đạo cán bộ, đảng viên, chiến sĩ CS PCCC giữ vai trò nòng cốt trong nhiệm vụ bảo đảm an toàn PCCC và cứu nạn cứu hộ. Vượt qua những thiếu thốn, khó khăn về cơ sở vật chất, phương tiện chiến đấu, cùng với sự đoàn kết, nỗ lực không ngừng, Cảnh sát PCCC Hà Nội đã chủ động, sáng tạo, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.           

Đảng bộ CS PCCC Hà Nội trong những năm qua luôn quan tâm sát sao, chỉ đạo cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên; thường xuyên quan tâm công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên. Qua đó, đã tổ chức mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng cho gần 500 quần chúng ưu tú; lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho gần 200 đảng viên dự bị; hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục kết nạp đảng cho gần 200 quần chúng ưu tú.

Đơn vị cũng thường xuyên chọn, cử đảng viên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị; cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn về công tác đảng do Đảng ủy Công an Trung ương và Thành ủy Hà Nội tổ chức.