Xảy chân, 3 chị em ruột đuối nước thương tâm

ANTĐ - Sáng 8-7, người nhà đã vớt xác 3 chị em Lâm Thị Mỹ Ngà (SN 2006), Lâm Thị Mỹ Tiến (SN 2008) và Lâm Văn Đạt (SN 2010) ở thôn Kim Sơn, xã Ân Nghĩa, Hoài Ân, Bình Định.

Trước đó, khoảng 16h ngày 7-7, do người nhà đi làm đồng, không có ai trông giữ nên 4 chị em ruột gồm:  Lâm Thị Mỹ Ngà (SN 2006), Lâm Thị Mỹ Hậu, Lâm Thị Mỹ Tiến (sinh đôi năm 2008) và Lâm Văn Đạt (SN 2010) là con của ông Lâm Văn Ngọc (SN 1980, ở thôn Kim Sơn, xã Ân Nghĩa, Hoài Ân , Bình Định) tự rủ nhau đi dạo chơi. Khi đến  tại khu vực bờ ao, thuộc xóm Nghĩa Trí, thôn Kim Sơn, xã Ân Nghĩa, cháu Ngà trượt chân ngã xuống ao. Thấy chị ngã, Tiến và Đạt lại kéo chị lên thế nhưng cả ba đều bị rơi xuống ao. Hậu chạy về nhà báo cho cha mẹ và người thân đến thì cả 3 cháu Ngà, Tiến và Đạt đã chết ngạt.